Nét đáng chú ý ở V-League, mức thưởng cho đội vô địch được rút xuống còn 4 tỷ đồng thay vì 10 tỷ đồng như những tin hành lang trước đó. Nhưng bù lại, tất cả các đội bóng sẽ nhận được tiền hỗ trợ 30 triệu đồng/đội cho mỗi trận đấu trên sân khách. Riêng hai đội Sài Gòn Xuân Thành, SHB Đà Nẵng được hỗ trợ 200 triệu đồng/đội để tham dự AFC Cup và nếu vào vòng trong, mức tài trợ được nâng lên 300 triệu đồng.
Ở giải hạng nhất, hai đội TDC Bình Dương và Trẻ Hà Nội sớm được khoanh vùng là không thăng hạng. Những đội này chỉ có thể thăng hạng khi ở vào trong tốp 3 chung cuộc nếu như B.Bình Dương hoặc Hà Nội T&T đang chơi ở V-League xuống hạng. Với việc tài trợ toàn bộ 3 giải trong năm, Eximbank sẽ chi gần 50 tỷ đồng gồm 39 tỷ đồng tài trợ V-League; 5,5 tỷ đồng cho ở giải hạng nhất và 2,5 tỷ đồng tại Cúp Quốc gia.
Trong khi đó, việc tìm các nhà bảo trợ tài chính cho bản quyền truyền hình bóng đá Việt cũng gặp nhiều khó khăn. Với con số 50 tỷ đồng/mùa bóng, năm ngoái đã có 10 nhà bảo trợ cùng chia sẻ. Nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ mới có hai nhà bảo trợ là Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Đồng Tâm. Nếu giữ con số như năm ngoái là 5 tỷ đồng/doanh nghiệp thì đến nay mới chỉ đạt 20% cho dù VFF đã chủ động giữ nguyên mức như trước thay vì nâng lên 7,5 tỷ đồng/nhà bảo trợ như kế hoạch trước đó.
Q.CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Nutifood lên kế hoạch tài trợ đội U23 Việt Nam nếu đội này được tham dự V-League
-
Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại
-
HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022
-
Viettel FC tiến gần tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2022
-
Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2
-
Quang Hải gia nhập Pau FC
-
Đội tuyển nữ Việt Nam sang Pháp tập huấn
-
Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh
-
Nam Định bất phân thắng bại cùng CLB Hà Nội