Hơn 100 đô cử tranh tài tại Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9

Ngày 24-6, môn cử tạ thuộc khuôn khổ Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9 năm 2022 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11).

Khổng Mỹ Phượng (quận 11) tranh tài ở hạng cân 45kg. Ảnh: NGUYỄN ANH
Khổng Mỹ Phượng (quận 11) tranh tài ở hạng cân 45kg. Ảnh: NGUYỄN ANH

Giải đấu năm nay quy tụ 111 vận động viên (43 nữ) đến từ 10 đơn vị quận, huyện: quận 4, quận 5, quận 10, quận 11, TP Thủ Đức, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Hóc Môn, Nhà Bè. Các VĐV sẽ tranh tài ở những phần thi cử giật, cử đẩy và tổng cử. Trong đó, nữ dự tranh ở 10 hạng cân là 40kg, 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg và trên 81kg. Nam ở 10 hạng cân là 49kg, 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg và trên 102kg.

Theo đánh giá của BTC giải, đây là một trong những sự kiện quan trọng của bộ môn cử tạ TPHCM trong năm, bởi giải đấu là cơ sở cho các nhà tuyển trạch phát hiện những nhân tố mới, nhằm chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Hơn 100 đô cử tranh tài tại Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9 ảnh 1 BTC trao giải ở hạng cân 45kg nữ. Ảnh: NGUYỄN ANH
Nữ đô cử Y Ngọc Thiết (Hóc Môn, hạng 40kg nữ) chia sẻ: “Em tham gia môn cử tạ gần 3 năm rồi và hôm nay đã được ra sân thi đấu nên cảm giác có chút hồi hộp. Thú thật là em thấy rất bất ngờ với tấm HCV vừa đạt được. Thành tích này sẽ là động lực cho em phấn đấu hơn nữa, vì những tấm huy chương trong tương lai”.

Ngoài cử tạ, Đại hội TDTT TPHCM lần này còn có 33 môn thể thao khác như: bóng đá, bơi, aerobic, bắn súng, billiards, bóng rổ (5x5, 3x3), wushu…Trong ngày 18-6 vừa qua, lễ khai mạc Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9 năm 2022 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, mở ra những cuộc tranh tài hấp dẫn ở các bộ môn. Thời gian thi đấu của đại hội từ tháng 6 đến tháng 8-2022, diễn ra ở Nhà thi đấu, Trung tâm TDTT thuộc các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Tin cùng chuyên mục