Hôm nay (1-10), thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ hội quân tại Nhổn rồi bay sang Nam Kinh (Trung Quốc) rèn quân trước khi dự Merdeka Cup 2008 tại Malaysia. Sự vội vã, gấp gáp với hành trình di chuyển, tập huấn liên tục mới chỉ là bề nổi. Phần chìm còn là nỗi lo cho mục tiêu phục hận ở SEA Games 25 khi bóng đá Việt Nam rơi vào thế vắt chân lên cổ mà chạy.
1 NĂM, DÀI HAY NGẮN ?
Thoạt nhìn, đội Olympic Việt Nam (hay còn gọi là U22) có đến hơn 1 năm chuẩn bị cho cuộc khôi phục thanh thế trên đất Lào. Chỉ riêng 3 tháng cuối năm 2008, thầy trò HLV Mai Đức Chung có đến 3 giải đấu cọ xát: Merdeka Cup, BTV Cup và Cúp Hoàng gia tại Myanmar.
![]() |
HLV và các tuyển thủ U22 Việt Nam bắt đầu chuẩn bị cho cuộc khôi phục thanh thế trên đất Lào vào năm tới. |
Việc dồn dập được cọ xát, thi đấu tạo ra bề nổi rất hoành tráng cho chiến dịch mà “cascadeur chuyên nghiệp” Mai Đức Chung lĩnh xướng. Song, thực tế thì không hề chỉ có màu hồng và sáng sủa như những gì người ta kỳ vọng ở U22 Việt Nam.
Người ta thấy, quỹ thời gian U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 25 có đến hơn 1 năm, nhưng chính ông Chung không giấu được nỗi lo. Sau 2 tháng ăn dồn với 3 giải đấu cọ xát liên tiếp, đội U22 Việt Nam lập tức giải tán và kế hoạch chạy đà cho SEA Games 25 hiện chưa có lịch trình cụ thể.
Tuy nhiên, có thể khẳng định, U22 Việt Nam tiếng là được tập trung dài hơi, nhưng thời gian thực tế cho thầy trò Mai Đức Chung luyện quân không nhiều. Bởi ngay sau khi U22 Việt Nam giải tán, V-League và giải hạng Nhất 2009 sẽ trám chỗ ít nhất 7 tháng (kéo dài từ tháng 2 đến tháng 9-2009), vì vậy, nếu không có gì đột biến trong kế hoạch thì đội bóng của HLV Mai Đức Chung kỳ thực chỉ có khoảng 5 tháng chuẩn bị thực sự cho SEA Games 25 (2 tháng trong năm 2008 và 3 tháng trong năm 2009).
Nếu chỉ dựa trên 25 quân bài mà ông Chung đang “chấm” cho mục tiêu SEA Games 25, ai dám chắc trong quãng thời gian U22 Việt Nam giải tán, tất cả những quân bài sẽ được trọng dụng ở CLB để giữ phong độ cho đến giờ G? Thậm chí, như trường hợp 2 cầu thủ hạng Nhì như Văn Hưng (Vĩnh Long) và Đức Thiện (TPHCM), họ còn không có nhiều cơ hội để thi đấu, rèn giũa cho sáng những phẩm chất thiên bẩm của mình.
BIẾT MÌNH, BIẾT NGƯỜI
![]() |
Nhiều khả năng tiền đạo Phan Thanh Bình sẽ vắng mặt trong đợt tập trung lần này. |
Sau giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, ông Chung thừa nhận, Thái Lan vẫn là số 1 của khu vực, từ cấp độ đội tuyển cho đến các đội trẻ. Vấn đề là ở SEA Games 25, đối thủ của thầy trò Mai Đức Chung không chỉ là Thái Lan mà còn có Singapore, Indonesia, thậm chỉ cả chủ nhà Lào. Đấy không phải là lo lắng viển vông, bởi thực tế trong gần 1 năm qua, đội bóng chủ nhà SEA Games 25 đã nuôi gà nòi cho trận chiến trên sân nhà. Những chuyến tập huấn dài ngày tại Hàm Rồng (HAGL) đã đặt lời cảnh báo đối với cho thầy trò Mai Đức Chung: Lào chuẩn bị kỹ và tiến bộ từng ngày.
Ông Chung than thở, dù có những nhân tố hay như Thành Lương, Danh Ngọc, Nhật Nam…, nhưng lứa U22 Việt Nam hiện tại thiếu hẳn những thủ lĩnh, nhân tố đặc biệt kiểu như Văn Quyến, Công Vinh trước đây. Có thể, trong đội hình mà ông Chung sở hữu, có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Phan Thanh Bình, Quý Sửu… (2-3 lần dự SEA Games), nhưng sự tiến bộ của họ luôn là dấu hỏi. Thậm chí tương lai của những nhân tố ấy đang bước vào ngõ cụt về sự phát triển.
Với quỹ thời gian tưởng dài, nhưng kỳ thực rất ngắn và còn đang mông lung về yếu tố con người, sự hoành tráng từ U22 Việt Nam chỉ là cái bề nổi. Vì vậy, ngay từ thời điểm còn mới khởi động cho cuộc phục thù lớn, U22 Việt Nam đã phải xác định một mục tiêu rất thực tế: vắt chân lên cổ chạy mới kịp!
THANH CHI
Rèn quân tại Nam Kinh (Trung Quốc) 18 giờ chiều nay (1-10), 25 tuyển thủ sẽ cùng HLV Mai Đức Chung hội quân tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Một ngày sau đó, thầy trò ông Chung sẽ lên đường tới Nam Kinh (Trung Quốc) và tập luyện tại đây trong thời gian 10 ngày. Nói về cữ tập huấn này, ông Chung cho biết, mục tiêu của U22 Việt Nam là rèn thể lực và giúp các cầu thủ làm quen trước khi chuyển sang các bài tập chiến thuật. Dự kiến, nếu tìm được đối tác tại Nam Kinh, U22 Việt Nam sẽ thi đấu từ 2 đến 3 trận trước khi trở về Việt Nam vào ngày 12-10. Bốn ngày sau đó, đội tuyển U22 sẽ lên đường tới Malaysia, dự Mederka Cup 2008. DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN U22 VIỆT NAM Trưởng đoàn: Nguyễn Trọng Giáp |
Các tin, bài viết khác
-
Hai đội tuyển bóng chuyền nhận thưởng 100 triệu đồng trước lượt bán kết
-
Võ sĩ vật, karate, taekwondo giành vàng liên tiếp cho thế thao Việt Nam
-
Điền kinh Việt Nam đã đạt 19 tấm HCV tại SEA Games 31
-
Canoeing/Kayak Việt Nam đã có 3 huy chương vàng ở SEA Games 31
-
Đoạt vô địch cùng tổ tiếp sức 4x400m, Nguyễn Thị Huyền có tấm HCV thứ 10 ở SEA Games
-
Gilas Pilipinas: Ghi 264 điểm/3 trận toàn thắng, sẽ đấu Việt Nam tranh ngôi đầu bảng ngày mai
-
Thắng thuyết phục Philippines, đội nữ Thái Lan vào chung kết
-
Đức Hòa và Minh Trí cùng lập cú đúp, futsal nam Việt Nam tiếp cận tấm HCV
-
HLV của U23 Malaysia đi bộ ngắm phố, thích món ăn Việt Nam
-
Borussia Dortmund muốn tái ngộ với Aubameyang