Hội thao truyền thống Học viện Chính trị Khu vực II: Khoẻ để học tập và cống hiến!

Chiều ngày 18-10, Hội thao truyền thống năm học 2022-2023 của Học viện Chính trị Khu vực II (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã khởi đi đầy sôi động, hào hứng và tràn ngập tiếng cười với môn kéo co tại khu vực sân chính của Học viện. Đến dự lễ khai mạc có PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng (Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II), thầy Nguyễn Đình Phúc (Chủ tịch Công đoàn cơ sở), cô Phạm Thị Ngọc Điệp (Phó Trưởng Ban Quản lý và Đào tạo), thầy Sái Công Sim (Phó Chánh Văn phòng), thầy Phạm Thanh Tuân (Phó Trưởng Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo - Khoa học).

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II chụp hình lưu niệm cùng các học viên K73 tại Lễ khai mạc hội thao. Ảnh: VŨ TRANG
PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II chụp hình lưu niệm cùng các học viên K73 tại Lễ khai mạc hội thao. Ảnh: VŨ TRANG

Phát biểu chào mừng Hội thao, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động ngoại khoá được Học viện duy trì tổ chức nhằm chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022), 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, xa hơn nữa là Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)… Bên cạnh đó, hội thao còn mang ý nghĩa giao lưu, kết nối và thể hiện tinh thần rèn luyện thể thao nhiệt tình, tích cực của học viên đang theo học khoá K73 Cao cấp Lý luận Chính trị tập trung tại Học viện.

Hội thao truyền thống Học viện Chính trị Khu vực II: Khoẻ để học tập và cống hiến! ảnh 1 PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng phát biểu chào mừng hội thao. Ảnh: VŨ TRANG
Sau những buổi lên lớp, được học tập và tiếp thu những kiến thức lý luận bổ ích về các chuyên ngành, lĩnh vực phục vụ cho công tác hoạt động thực tiễn sau này, học viên các lớp từ A01-A10 có thể “xả stress” bằng những cuộc tranh tài thể thao quyết liệt, hấp dẫn nhưng vẫn giữ được tính chất giao lưu, học hỏi để Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn – Cùng nhau, giống như tinh thần của Olympic hiện đại và cao thượng.

Mà không chỉ đến khi hội thao diễn ra, bầu không khí tập luyện và thi đấu thể thao mới khẩn trương và náo nhiệt, bởi vì gần như mỗi buổi chiều trong tuần, sau giờ học, hệ thống sân bóng chuyền, bóng đá, quần vợt… luôn thu hút rất đông các học viên đang lưu trú tại ký túc xá cùng tham gia đấu giao hữu. Đấy là hình ảnh rất đẹp và có thể xem là nét truyền thống của nhiều thế hệ học viên đã và đang theo học tại Học viện.

Hội thao truyền thống Học viện Chính trị Khu vực II: Khoẻ để học tập và cống hiến! ảnh 2 Lễ khai mạc Hội thao truyền thống năm học 2022-2023. Ảnh: VŨ TRANG
Tiếp sau môn kéo co (thi đấu trong ngày 18-10), Hội thao truyền thống của Học viện Chính trị Khu vực II năm học 2022-2023 sẽ tiếp diễn với các môn bóng đá mini (bắt đầu thi đấu từ chiều ngày 19-10), môn bóng chuyền (thi đấu từ ngày 20-10), môn cờ tướng, môn quần vợt, môn bóng bàn…

Một số hình ảnh về Lễ khai mạc và thi đấu môn kéo co diễn ra chiều ngày 18-10:

Hội thao truyền thống Học viện Chính trị Khu vực II: Khoẻ để học tập và cống hiến! ảnh 3 PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II chụp hình lưu niệm cùng các học viên lớp K73-A10 tại Lễ khai mạc Hội thao. 
Hội thao truyền thống Học viện Chính trị Khu vực II: Khoẻ để học tập và cống hiến! ảnh 4 Môn kéo co diễn ra sôi nổi, quyết liệt...
Hội thao truyền thống Học viện Chính trị Khu vực II: Khoẻ để học tập và cống hiến! ảnh 5 Cuộc chiến không khoan nhượng...
Hội thao truyền thống Học viện Chính trị Khu vực II: Khoẻ để học tập và cống hiến! ảnh 6 Các cổ động viên nhiệt tình của lớp K73.A10.
Hội thao truyền thống Học viện Chính trị Khu vực II: Khoẻ để học tập và cống hiến! ảnh 7 Học nhiệt tình, vui hết mình...

Tin cùng chuyên mục