Hai mùa liên tiếp thành công với hai danh hiệu vô địch V-League, Hoàng Anh-Gia Lai đã trở thành một mô hình tiêu biểu cho các đội từ việc chuẩn bị lực lượng cho đến quản lý cầu thủ ở một đội bóng được người ta đặt cho biệt danh “Lương Sơn Bạc”. Sức mạnh thực của HA-GL chính là công tác quản lý khi Ban lãnh đạo của đội bóng đã thành công trong việc giải bài toán 1+1= 2 và họ có cách xử lý những vấn đề nội bộ theo cách riêng của mình.
![]() |
Kiatisak (13, HAGL) trong trận hòa KrungThai Bank 2-2 tại Cúp C1 châu Á 2004. |
Sau hai lần giành ngôi quán quân, Hoàng Anh-Gia Lai bước vào mùa bóng 2005 với sự dòm ngó, dò xét của nhiều đội bóng khác, những đội đang có tham vọng ở cuộc đua tranh giành danh hiệu vô địch. Dù vẫn chưa có đội nào đưa chỉ tiêu vô địch, đa số là lọt vào tốp 3, nhưng điều đó đã thể hiện tính quyết liệt ở cuộc chạy đua giành Cúp trong mùa bóng này, đông hơn, chất lượng hơn và sẽ quyết liệt hơn.
Hoàng Anh-Gia Lai sẽ “nhả”? Chỉ tiêu tập trung lực lượng cho Cúp C1 Đông Nam Á của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức phần nào như là một thông điệp gởi đến các đội khác việc HA-GL sẽ “né” sang một bên ở cuộc đua tranh thứ hạng cao nhất mùa bóng. “Chúng tôi chỉ tập trung lực lượng và quyết tâm giành Cúp vô địch Đông Nam Á nhưng chưa hẳn là buông ở V-League. Lực lượng của HA-GL năm nay sẽ mạnh mẽ hơn mùa bóng trước và vẫn là rào cản cho những đội nào muốn đặt chỉ tiêu cao nhất…” - “bầu” Đức cho biết.
So với mùa bóng 2004, danh sách rời đội của HA-GL cũng khá nhiều với Mạnh Dũng, Minh Đức sang Đà Nẵng; Nguyễn Hữu Đang sang TMN-CSG; Quang Trường sang Hòa Phát-Hà Nội; Rơ Chơm Tiên, Dương Minh Ninh sang Tiền Giang và HLV Arjharn chuyển xuống Quy Nhơn nắm đội Hoa Lâm-Bình Định. Bù lại, đội nhận thêm hai cầu thủ Thái là Choketawee và nhất là vua phá lưới Thai League, Vimol; rút trung vệ Võ Tấn Thật từ Bình Định về sau khi cho đội này mượn thi đấu 2 mùa.
Cùng với lực lượng hiện tại, việc cân đối như trên với HA-GL là quá đủ, họ vẫn còn lực lượng thuộc loại mạnh để đua tranh ở tốp 3 đội dẫn đầu và nếu cần “nhấn” thêm thì vẫn đủ lực để bảo vệ danh hiệu vô địch. Chỉ tiêu “tập trung cho Cúp C1 Đông Nam Á” có lẽ là liệu pháp về tinh thần của lãnh đạo đội bóng để giảm sự căng thẳng cho cầu thủ và biết đâu sẽ là một chiêu để đánh lạc hướng các đối thủ? Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, khi mà bức màn nhung của mùa bóng 2005 chính thức được kéo lên.
Dù danh sách đi khá nhiều, nhưng đội hình chính của HA-GL vẫn không bị nhiều xáo trộn với Văn Hạnh, Quang Trải, Duy Quang, Tấn Thật, Minh Hải, Văn Đàn, Thành Long, Kiatisak, Tawan, Dusit… Một chi tiết thú vị là hàng ngoại của HA-GL được chú trọng ở khu trung tuyến và tiền đạo, còn ở hệ thống phòng ngự vẫn dựa vào các cầu thủ nội, trong đó bộ ba trung vệ Duy Quang – Tấn Thật – Quang Trải thuộc vào nhóm phòng ngự hay và hiệu quả nhất nước hiện nay.
Bộ ba này nếu có cạnh tranh thì sẽ là tuyến phòng ngự của Đà Nẵng trong mùa tới với Hùng Dũng – Mạnh Dũng – Ludovic. Ở khu trung tuyến, Kiatisak mùa này có thể sẽ được kéo lùi về từ hàng tiền đạo để tăng sức mạnh cho bệ phóng của HA-GL; còn ở trên hàng tấn công, cặp Minh Hải – Vimol sẽ là sự lựa chọn ưng ý. Có thể xem với lực lượng hiện tại, Ban huấn luyện đội bóng phố núi có khá nhiều sự lựa chọn trong việc bố trí đội hình xuất phát, trong đó sẽ có nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình…
Hoàng Anh-Gia Lai sẽ lập hattrick với 3 lần vô địch liên tiếp hay “gài số de” trong mùa này? Tất cả mọi chuyện vẫn còn bỏ ngỏ và với lực lượng hiện tại, đội bóng phố núi vẫn đang là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch V-League 2005.
NGUYỄN HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Tay đua Will Barta hoãn ngày ra mắt CLB EF Education-Nippo vì tai nạn
-
HLV Kiatisak dành tặng chiến thắng đầu tay cho khán giả Gia Lai
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng đầu tiên tại LS V-League 2021
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku