LĐBĐ châu Á (AFC) vừa tiến hành lễ bốc thăm cho giải đấu Champions League mùa bóng 2005 và Hoàng Anh-Gia Lai đã không gặp may khi rơi vào bảng E “tử thần”. Ở bảng này, Hoàng Anh- Gia Lai sẽ chạm trán với đội vô địch Trung Quốc Shenzhen Jianlibao, đội vô địch Hàn Quốc (sẽ xác định vào cuối tuần này sau cuộc so tài lượt về giữa Suwon Bluewings và Pohang Steelers) và đội bóng khổng lồ Nhật Bản Jubilo Iwata.
Không chỉ Hoàng Anh-Gia Lai mà cả 3 đối thủ còn lại cũng cảm thấy “khó thở” bởi theo nguyên tắc, để lọt vào bán kết chỉ có đội đầu bảng mới giành quyền đi tiếp (có tổng cộng 7 bảng và đội còn lại là ĐKVĐ Champions League Al Ittihad của Saudi Arabia).
![]() |
Hải Lâm (19, HAGL) tranh bóng cùng Rungroch (8, Krung Thai Bank) tại Cúp C1 châu Á 2004. |
Nếu nhiệm vụ của Hoàng Anh-Gia Lai gần như là bất khả thì đội Bình Định lại rơi vào bảng tương đối nhẹ (bảng G). Đội đoạt Cúp Quốc gia Việt Nam sẽ gặp Ngân hàng Krung Thai (Thái Lan), một đại diện của Indonesia (chưa xác định) và đội đoạt Cúp QG Hàn Quốc. Bình Định biết khá rõ thực lực của Ngân hàng Krung Thai trong khi các CLB của Indonesia không quá mạnh.
Chướng ngại lớn nhất chính là đội đoạt Cúp Hàn Quốc. Còn BEC Tero Sasana rơi vào bảng F với các đối thủ như đội đoạt Cúp FA Trung Quốc (Sichuan Guancheng hoặc Shandong Luneng), vô địch J-League (Yokohama F Marinos hoặc Urawa Reds) và đại diện của Indonesia. Đây là ba bảng thuộc khu vực Đông Á. Còn khu vực Tây Á chia thành 4 bảng (A, B, C và D).
Sau khi công bố kết quả bốc thăm, Tổng thư ký Peter Velappan của AFC phát biểu: “Champions League nhanh chóng chứng tỏ là giải hàng đầu của châu Á và năm nay đã có hơn 600.000 khán giả đến sân xem các trận đấu. Trận chung kết có thể được xem là thiên sử thi bởi kịch tính của nó cũng như một lần nữa đã chứng tỏ tính bất ngờ của bóng đá bởi sau trận lượt đi, ai cũng cho rằng chiếc Cúp chắc chắn thuộc về Seongnam khi họ thắng Al Ittihad 3-1. Tuy nhiên ở lượt về, Al Ittihad đã làm đảo lộn kết quả bằng lối chơi đẹp mắt và hiệu quả (thắng 5-0).
Quang Trần
Kết quả chia bảng Champions League 2005 |
Bảng A: Pas (Iran), Al Shorta (Iraq), Al Salmia (Kuwait), Al Rayyan (Qatar)
Bảng E : Shenzhen Jianlibao (Trung Quốc), Vô địch Hàn Quốc, Hoàng Anh Gia Lai (Việt Nam), Jubilo Iwata (Nhật Bản) |
Các tin, bài viết khác
-
Nutifood lên kế hoạch tài trợ đội U23 Việt Nam nếu đội này được tham dự V-League
-
Thần đồng điền kinh Thái Lan chạm gần đến ngưỡng của Usain Bolt
-
Giải chạy bộ Đất Mũi Marathon Cà Mau 2022
-
Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022
-
Thái Sơn Nam bị Sài Gòn FC chia điểm đầy kịch tính
-
Barca dọa kiện Roma vì rút lui khỏi Joan Gamper Trophy
-
Chơi đầy nỗ lực tại chung kết, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam vô địch Đông Nam Á
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Arsenal sẽ không dừng lại ở Gabriel Jesus
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại