HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng…

Đã vài tháng trôi qua, kể từ khi tuyển Ba Lan từ chối thi đấu với tuyển Nga, ở vòng play-off thuộc Vòng loại World Cup 2022 - Khu vực châu Âu (sau đó, FIFA mới ra quyết định chính thức cấm tuyển Nga tham dự World Cup) để phản đối tình hình chiến sự tại Ukraine, HLV trưởng của Sbornaya - ông Valery Karpin - vừa có trả lời phỏng vấn Sport24 về vấn đề này bên cạnh nhiều câu chuyện thú vị khác liên quan đến các ngoại binh đang thi đấu ở Giải Nga…

Karpin dẫn dắt tuyển Nga khá thành công cho đến khi...
Karpin dẫn dắt tuyển Nga khá thành công cho đến khi...

HLV Karpin có những chia sẻ khá thẳng thắn khi làm việc trực tiếp với 2 phóng viên của Sport24 là Tigran Arutyunyan and Denis Tselykh. Nội dung của buổi phỏng vấn xoay quanh nhiều vấn đề, và cũng có một phần để cập đến việc đội tuyển Ba Lan từ chối thi đấu với tuyển Nga phản đối quyết định tấn công Ukraine của chính quyền Nga, hành động đơn phương này được thực hiện trước khi FIFA can thiệp và gây ra nhiều dư luận trái chiều.

_PV: Ông từng nói rằng ông sẽ đưa ra hành động y hệt như hành động của tuyển Ba Lan, đội đã từ chối thi đấu với đội tuyển chúng ta? Ông có xem quyết định này của người Ba Lan là một hành động đấu vật hay không?

_VK: Không, đây là một hành động phi thể thao. Nhưng tôi cũng sẽ quyết định đưa ra một hành động phi thể thao đáp trả tương ứng để đạt được kết quả của mình. Ở đây, kết quả mới là quan trọng với bất kỳ giá nào.

_PV: Ông có dự định xem trận đấu play-off sắp tới giữa họ với tuyển Thụy Điển hay không?

_VK: Không hề

_PV: Tại sao lại như vậy?

_VK: Bởi vì tôi không hề quan tâm đến chuyện họ sẽ chơi bóng như thế nào. Tại sao phải xem họ thi đấu vậy nhỉ?

_PV: Giờ đây, trên các Kênh truyền hình quốc gia, người ta đang cầu chúc để tuyển Ba Lan thất bại càng sớm càng tốt. Ông cầu chúc điều gì cho họ ở World Cup?

_VK: Tôi không quan tâm

HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng… ảnh 1 Tuyển Nga bị cấm thi đấu, Karpin chẳng quan tâm đến các đội khác
Do tuyển Nga hiện bị cấm thi đấu quốc tế, HLV Karpin vừa có quyết định xôn xao dư luận: Quay trở về nắm CLB cũ Rostov, dù ông vừa gia hạn hợp đồng dẫn dắt Sbornaya đến hết năm 2022. Nhiều chuyên gia, cây bút bình luận cho rằng, Karpin “nên ở lại nhiệm sở của tuyển Nga” để sẵn sàng cho các trường hợp Liên đoàn bóng đá Nga kháng cáo thành công các quyết định của FIFA lên CAS hoặc các quyết định cấm thi đấu được dỡ bỏ. Nhưng đó là chuyện viển vông.

Khi vừa quay về nắm lại Rostov, ngôi sao bóng đá một thời của nước Nga đã thể hiện tài năng của mình ngay lập tức khi giành được Giải thưởng HLV xuất sắc nhất RPL tháng 4. Ông cũng phải đối mặt với vấn đề: Xử lý các trường hợp ngoại binh người Na Uy, người Thụy Điển, và cả ngoại binh châu Phi muốn rời khỏi Rostov vì tình hình chiến tranh ở Ukraine. Karpin cũng đã chia sẻ với Sport24 về vấn đề này.

_PV: Ông cảm thấy thế nào khi vừa quay trở lại Rostov, ông có còn nhận ra đội bóng?

_VK: Đội bóng vẫn là như cũ. Chẳng có gì mới hay lạ lẫm đối với tôi. Hơn nữa, tôi đã xem họ ở các trại tập luyện. Nhưng những thay đổi bắt đầu diễn ra, các cầu thủ ngoại binh, ở thời điểm đó, đã bắt đầu rục rịch ra đi

_PV: Liệu có cách nào để giữ họ ở lại?

_VK: Mấy anh nghĩ chúng tôi không nói chuyện với nhau hay sao

_PV: Zenit, CSKA rồi Spartak đã giữ được các ngoại binh của họ đấy thôi

_VK: Tại sao anh nghĩ các cầu thủ ở lại với các CLB lớn?

_PV: Vì tiền

_VK: Vâng, vậy tại sao họ chịu ở lại các CLB nhỏ? Các sân bay cũng đã đóng cửa nữa chứ. Có chiến dịch quân sự ở gần đây, ở nhà họ thì cha mẹ, con cái đang than khóc. Tất cả họ hàng thân thích của các ngoại binh đều rất lo lắng

_PV: Những cuộc nói chuyện với các ngoại binh diễn ra như thế nào?

_VK: Họ chỉ đến, đưa ra lý do, giải thích ly do tại sao họ muốn rời đi. Vậy thôi. Sau tất cả, theo quyết định của FIFA, họ có thể yên tâm giã từ

HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng… ảnh 2 Karpin đã quay về dẫn dắt FC Rostov
_PV: Ông có hiểu quyết định của họ?

_VK: Đương nhiên là tôi hiểu. Là tôi, tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi cũng không biết nữa. Liệu đó có phải là sự thật hay không? Ali Sowe (tiền đạo người Gambia) không lựa chọn ra đi.

HLV Karpin đã lý giải rõ hơn về sự khác biệt giữa các ngoại binh châu Phi với các ngoại binh châu Âu với Sport24. Qua đó cho thấy tại sao các cầu thủ đến từ Lục địa đen đưa ra quyết định khác so với các cầu thủ Bắc Âu.

_PV: Tại sao? Các ngoại binh châu Phi, bằng cách nào đó nhận thức những gì đang xảy ra khác với các ngoại binh châu Âu chăng?

_VK: Có lẽ là như vậy. Chứng bài Nga đang tồn tại khắp châu Âu, nhưng có lẽ nó không hiện diện trên đất châu Phi. Không chắc Ali bị họ hàng, gia đình và bạn bè gọi điện thúc giục quay về nhà, thậm chí cả LĐBĐ Gambia, điều đó khó xảy ra. Với những ngoại binh Na Uy hay Thụy Điển, áp lực là rất lớn

HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng… ảnh 3 Ali và Karpin
_PV: Ông có cảm thấy bản thân họ ác cảm với người Nga hay không?

_VK: Không. Họ chỉ nói rằng nước Nga khiến họ cảm thấy bình tĩnh, họ chỉ không hiểu thứ áp lực đó đến từ đâu

_PV: Ông có hy vọng được làm việc lại với các ngoại binh đã ra đi hay không?

_VK: Nếu có gì đó thay đổi vào ngày 30-6 thì vâng, đương nhiên. Nhưng nếu không có thay đổi, không chắc nữa.

Tin cùng chuyên mục