HLV Tite xác nhận chia tay tuyển Brazil sau World Cup 2022

Nhà cầm quân 60 tuổi vừa xác nhận sẽ từ chức sau World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm nay, kỳ giải mà đội tuyển Brazil do ông dẫn dắt đang được đánh giá cao có thể nối dài kỷ lục chiến thắng lên con số 6.

HLV Tite sẽ từ chức HLV tuyển Brazil vào tháng 12.
HLV Tite sẽ từ chức HLV tuyển Brazil vào tháng 12.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh SporTV vào thứ sáu, HLV Tite nói: “Tôi rất ý thức về sự hiện diện của mình. Nó sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc World Cup 2022. Đây có lẽ không phải là thời điểm để nói về điều đó, nhưng tôi cũng không muốn giấu giếm”. Tuy nhiên, nhà cầm quân 60 tuổi không tiết lộ những gì ông sẽ làm sau khi từ chức.

HLV Tite, tên thật là Adenor Leonardo Bacchi, đã huấn luyện Selecao từ tháng 6-2016, ngay sau kỳ Copa America đáng thất vọng bị loại ngay từ vòng bảng. Dưới thời Tite, Brazil dự một kỳ World Cup 2018 và dừng bước ở tứ kết khi thua tuyển Bỉ. Theo truyền thống, Brazil không gia hạn hợp đồng với các HLV của mình sau mỗi kỳ World Cup, ngay cả khi họ vô địch. Nhưng HLV Tite đã có được sự ngoại lệ. Mặc dù vậy, nó cũng đi kèm với những chỉ trích khi thành tích của Selecao không có sự phát triển khích lệ nào.

Brazil dưới quyền HLV Tite giành 51 trận thắng, 13 trận hòa và chỉ 5 trận thua. Nhưng thành tích cao nhất có được là vô địch Copa America 2019. Ngoài thất bại ở World Cup 2018, thì gần nhất là trận thua đại kình địch Argentina 0-1 trong trận chung kết Copa America 2021 ngay trên sân nhà.

Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Brazil thống trị với thành tích thắng 13 hòa 2 sau 15 trận để giành tấm vé đầu tiên đến Qatar. Với màn trình diễn này, Selecao được kỳ vọng sẽ thêm vào một danh hiệu thế giới sau khi giành chiến thắng vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002.

Tin cùng chuyên mục