HLV Phạm Minh Giang chuyển sang giai đoạn mới

Hôm 11-10, HLV Phạm Minh Giang cùng trợ lý Huỳnh Tấn Quốc là những thành viên cuối cùng của đội tuyển futsal Việt Nam hoàn thành việc giám sát y tế tập trung để trở về bên gia đình.
Thầy trò đội tuyển futsal Việt Nam có hành trình ấn tượng tại World Cup 2021
Thầy trò đội tuyển futsal Việt Nam có hành trình ấn tượng tại World Cup 2021

Vì có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 nên HLV Phạm Minh Giang lỡ công việc chỉ đạo học trò thi đấu vòng 1/8 Futsal World Cup 2021 với Nga. Trợ lý chuyên môn Huỳnh Tấn Quốc ở lại Lithuania chăm sóc HLV Phạm Minh Giang để toàn đội yên tâm trở về Việt Nam. Do đó, cả hai kết thúc việc giám sát y tế tập trung muộn hơn các học trò.

Trong thời gian điều trị ở Lithuania, HLV Phạm Minh Giang đã nhận được sự quan tâm, động viên và chăm sóc đặc biệt từ phía Ban tổ chức địa phương, lãnh đạo VFF, kiều bào Việt Nam, và người hâm mộ nước nhà. Chia sẻ với SGGPO, chiến lược gia sinh năm 1981 vui mừng và gửi lời cảm ơn đến tất cả đã giúp đỡ ông hoàn thành công việc ở đội tuyển Việt Nam cũng như hồi phục sức khỏe.

HLV Phạm Minh Giang chuyển sang giai đoạn mới ảnh 1 HLV Phạm Minh Giang và trợ lý Huỳnh Tấn Quốc hoàn thành việc giám sát y tế tập trung để trở về bên gia đình. Ảnh: ANH TRẦN
“Hoàn thành việc cách ly ở khách sạn, tôi sẽ trở về nhà và theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày nữa trước khi ra sân tập cùng Thái Sơn Nam chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải 2021”, HLV Phạm Minh Giang chia sẻ.

Trong nửa năm tập trung cùng đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến dịch Futsal World Cup 2021, công việc ở Thái Sơn Nam được HLV họ Phạm lần lượt giao cho HLV thể lực Miguel Ledesma, trợ lý Huỳnh Tấn Quốc và HLV đội trẻ Nguyễn Trọng Thiện phụ trách. Việc tập luyện đều diễn ra bằng trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát ở TPHCM.

Khi VFF phát đi tín hiệu tái khởi động mùa giải 2021 và lãnh đạo TPHCM “bật đèn xanh” cho việc tập luyện, Thái Sơn Nam đã lên kế hoạch ra sân tập luyện nội trong tuần này. Kết thúc lượt đi Giải futsal VĐQG 2021, Thái Sơn Nam có 22 điểm, kém một điểm so với đội đầu bảng Sahako. Vậy nên, thầy trò HLV Phạm Minh Giang phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

HLV Phạm Minh Giang chuyển sang giai đoạn mới ảnh 2 HLV Phạm Minh Giang và Thái Sơn Nam đoạt cú ăn ba ở hệ thống giải quốc nội năm 2020
HLV Phạm Minh Giang nhận định: “Một nửa đội hình Thái Sơn Nam khoác áo đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì trạng thái tập luyện và thi đấu ở Futsal World Cup 2021, tôi nghĩ đó không không phải lợi thế gì nhiều. Bởi futsal đòi hỏi sự tập luyện liên tục, nhưng khi các bạn trở về TPHCM, thực hiện cách ly 2 tuần thì công việc tập luyện bị ngắt quãng, và quay về con số 0. Hiện các bạn ấy đã tập luyện online.

Cuộc đua vô địch với sự xuất hiện của Sahako, Thái Sơn Nam, Zetbit Sài Gòn và Thái Sơn Bắc. Đội nào duy trì sự ổn định về mặt phong độ thì sẽ giành chức vô địch”.

Tin cùng chuyên mục