HLV Park Hang-seo phớt lờ lời khen của truyền thông quốc tế

Trước thềm ASIAD 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận được khá nhiều lời khen có cánh từ đối thủ và truyền thông trong khu vực. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chỉ xem đó là nguồn động viên tinh thần, không muốn học trò ảo tưởng về chính bản thân mình


Thầy trò ông Park trên sân tập. Ảnh: MINH HOÀNG
Thầy trò ông Park trên sân tập. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách đây hai ngày, tờ Fox Sports Asia có đăng tải một bài viết với tiêu đề: “Indonesia phải lấy cảm hứng từ Việt Nam để thi đấu ASIAD 18”.

Theo đó, bài viết của cây bút John Duerden có đoạn viết: “Indonesia không quá mạnh nhưng với lợi thế sân nhà. Với sự cổ vũ của khán giả thì đội bóng này hoàn toàn có thể noi gương tinh thần U23 Việt Nam để tạo nên kỳ tích.

U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 mà không nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ và giới chuyên môn. Mặc dù vậy, họ đã tiến bộ qua từng trận đấu, khiến người dân cả nước dõi theo ở quê nhà trở nên cuồng nhiệt, để rồi hàng triệu người đổ ra đường chung vui khi đội về nước”.

Thành công của U23 Việt Nam tại giải châu Á mang đến sự khởi sắc, cùng tình yêu bóng đá cho người hâm mộ yêu bóng đá trên mảnh đất hình chữ S. Thậm chí, HLV Park Hang Seo cũng phải thừa nhận, danh hiệu Á quân mà toàn đội gặt hái được tại VCK U23 châu Á mang đến nhiều lợi ích và tinh thần của toàn đội.

Thừa nhận lời khen ngợi là nguồn động viên rất tốt cho U23 Việt Nam trước thềm ASIAD 2018. Thế nhưng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định, sẽ không sống mãi với quá khứ, ông muốn toàn đội phải cố gắng để duy trì sự thành công nhằm đền đáp lại tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trong một chia sẻ gần đây, vị thuyền trưởng sinh năm 1959 trải lòng: “Thực sự, tôi không đọc nhiều báo vì quá bận với công việc. Những lời khen ngợi sẽ luôn mang đến sự hưng phấn cho chúng tôi cũng như các học trò. Dù vậy, chúng tôi xác định phải quên nó thật nhanh, tập trung làm tốt công việc hiện tại để có kết quả tốt trong tương lai”.

HLV Park Hang-seo phớt lờ lời khen của truyền thông quốc tế ảnh 1 Đội U23 Việt Nam đã có buổi tập trên sân Mỹ Đình vào chiều 1-8
Thành công tại VCK U23 châu Á khiến cho người hâm mộ Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng vào thầy trò HLV Park Hang-seo tại ASIAD 2018 tới đây. Nhận định về các đối thủ sắp tới, HLV Park Hang-seo cho biết:
“Với tôi, không có đối thủ nào là dễ dàng cả, mỗi trận đấu sẽ đều là trận chung kết đối với U23 Việt Nam. Ban huấn luyện đang phân tích, đánh giá về các đối thủ cùng bảng, đặc biệt là trận mở màn gặp U23 Pakistan. Phải thừa nhận, U23 Nepal hay U23 Nhật Bản đều rất mạnh và chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích để đưa ra chiến thuật phù hợp”.
HLV Park Hang-seo phớt lờ lời khen của truyền thông quốc tế ảnh 2 Đội Palestine, một trong số các khách mời dự giải U23 quốc tế đã đến Hà Nội
Hiện tại thầy trò HLV Park Hang Seo đang tích cực tập luyện hướng đến giải Tứ hùng 2018 với các đối thủ U23 Palestine, U23 Oman và U23 Uzbekistan. Sau đó, ông thầy người Hàn Quốc sẽ chốt danh sách 20 tuyển thủ lên đường sang Indonesia vào ngày 12-8 để tham dự ASIAD 2018. Trước đó, U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Bình Dương từ ngày 8 đến 12-8.

Tin cùng chuyên mục