HLV Koeman sẽ có một “Mane” mới

Dưới bàn tay của HLV Ronald Koeman, Sadio Mane từ một cầu thủ tiềm năng trở thành “viên ngọc sáng” ở sân St Mary trước đây và Liverpool hiện tại. Vì thế khi chiến lược gia người Hà Lan đến với Everton, ông đang trong quá trình biến Gerard Deulofeu trở thành “Mane” thứ 2.

Dưới bàn tay của HLV Ronald Koeman, Sadio Mane từ một cầu thủ tiềm năng trở thành “viên ngọc sáng” ở sân St Mary trước đây và Liverpool hiện tại. Vì thế khi chiến lược gia người Hà Lan đến với Everton, ông đang trong quá trình biến Gerard Deulofeu trở thành “Mane” thứ 2.

Deulofeu sẽ trở nên lợi hại dưới bàn tay HLV Koeman.

Đa năng như Deulofeu

Trong trận mở màn Premier League với Tottenham, HLV Koeman có một sự bố trí chuyến thuật đầy bất ngờ khi xếp Deulofeu cùng với Kevin Mirallas và Ross Barkley trên hàng công trong sơ đồ 4-3-3. Thoạt đầu, ngoài việc gây yếu tố bất ngờ cho đối phương với một hệ thống chiến thuật lạ lẫm, vị chiến lươc gia người Hà Lan gián tiếp nêu ra thông điệp: “Everton đang tập một cuộc sống không Romelu Lukaku”, dù thực tế chân sút người Bỉ gặp chấn thương không thể ra sân. Nhưng chuyện đời lắm bất ngờ, biết đâu trước khi phiên chợ Hè đóng cửa, Lukaku sẽ rời sân Goodison Park.

Deulofeu được xếp đá vai trò trung phong khi trên thực tế đây không phải vị trí sở trường của cầu thủ người Tây Ban Nha này. Song, nhờ vậy mới thấy rõ hết tài năng của ngôi sao 22 tuổi này. Trong suốt 68 phút có mặt trên sân, Deulofeu không hoàn toàn bám trụ ở khu vực vòng cấm đối phương. Thay vào đó, rất chịu khó lùi sâu về nhận bóng. Thậm chí ngôi sao mang áo số 7 vào vai trò “chim mồi”, thu hút hàng hậu vệ đối phương để bộ đôi Mirallas - Barkley dễ dàng hoạt động nhờ vào những đường chuyền sắc sảo.

Tất nhiên để làm được điều đó, Deulofeu phải sở hữu một nền tảng kỹ thuật tốt, tốc độ cùng sự khôn ngoan luôn đặt lên yếu tố hàng đầu. “Câu hỏi được đặt ra là tốc độ tuyệt vời ở đâu Deulofeu có, anh ấy gây tất cả các vấn đề khó khăn cho Vertonghen và Alderweireld,” cựu cầu thủ Kevin Kilbane nói sau trận đấu.

Cuộc chiến này là như thế, nhưng các trận đấu sau, cựu cầu thủ Barcelona có thể trả về vị trí sở trường bên hành lang cánh phải. Lukaku, Kone hay Niasse đảm nhận vai trò trung phong. Và lúc đó, Deulofeu còn thể hiện nhiều hơn sự lợi hại từ đôi chân của mình.

“Mane” mới ở Goodison Park

Ở Red Bull Salzburg trước đây, Sadio Mane chỉ là một cầu thủ tiềm năng nhưng cũng đủ để khiến nhà cầm quân như Pep Guardiola thèm thuồng. Đến khi thực sự được chỉ bảo dưới tay HLV Koeman, ngôi sao người Senegal như thể được đưa lên “bệ phóng”. Suốt mùa giải vừa qua trong màu áo Southampton, việc Mane đi bóng từ hành lang cánh phải rồi ghi bàn vào lưới đối phương không còn lạ. Nổi bật là những pha làm bàn vào lưới Liverpool hay Man.City ở giai đoạn 2 của Premier League 2015-2016.

Kỹ thuật, tốc độ cùng với khả năng càn lướt tốt, đấy như thế vũ khí để ngôi sao 24 tuổi hóa thành “mũi tên” bên hành lang cánh phải. Trong bàn thắng vào lưới Arsenal vừa qua, một lần nữa những phẩm chất ưu tú ấy được tái hiện.

Deulofeu có đầy đủ phẩm chất của Mane, ngôi sao người Tây Ban Nha thi đấu khôn ngoan không kém tân binh của Liverpool. Mane kiến tạo, Deulofeu cũng có thể kiến tạo. Mane ghi bàn, Deulofeu cũng làm được luôn.

Dẫu vậy, cái thiếu của Deulofeu chính là khả năng tự tin để làm được những khoảnh khắc trên. Dưới thời HLV Roberto Martinez, Deulofeu dường như không có nhiều đất diễn, hoặc đúng hơn chiến lược gia người Tây Ban Nha không phát huy hết tài năng của anh. Mùa giải vừa qua, sự đi xuống của Everton phần nào kéo theo màn trình diễn không mấy thuyết phục từ cựu cầu thủ Barcelona.

Vì thế khi mọi thứ được thay đổi dưới bàn tay HLV Koeman, chắc chắn ông sẽ không để tài năng cậu học trò mai một theo thời gian. Chiến lược gia người Hà Lan tiếp thêm sức mạnh cho Mane ra sao, ông sẽ làm cho Deulofeu như vậy: “Cậu ấy cần thêm thời gian, việc trước một đối thủ như Tottenham không nên đòi hỏi ở Gerard nhiều. Tôi biết cậu ấy cần bàn thắng và cần thêm lời động viên.”

Một cầu thủ từng làm mưa làm gió trong màu áo U.21 Tây Ban Nha, khiến cho HLV Ian Snodin của U.21 Anh phải thốt lên hai từ “tuyệt vời”. Và làm thủ thành Petr Cech phải ca ngợi cũng đủ hiểu tài năng Deulofeu như thế nào.

Bóng đá cũng là trò chơi số phận, cầu thủ tài năng có thêm may mắn sẽ phát triển nhanh chóng. Vì thế, ở cái tuổi 22 cùng phẩm chất thượng thừa, gặp may mắn được trọng dụng dưới triều đại Ronald Koeman chắc chắn Deulofeu sẽ trở thành một “Mane” mới tại sân Goodison Park.

LIÊM MINH

Tin cùng chuyên mục