HLV Hứa Hiền Vinh bị cấm chỉ đạo 2 trận

Liên quan đến những vi phạm ở vòng 6 giải hạng Nhất quốc gia - LS 2020 vừa qua, cụ thể là những cá nhân gây ra hình ảnh hỗn loạn mà đỉnh điểm là việc HLV Hiền Vinh xâm phạm thân thể cầu thủ đội An Giang, chiều 9-7, Ban kỷ luật VFF đã có thông báo kết quả xử phạt.

Dù đã chủ động giảng hòa và xin lỗi nhau, nhưng HLV Hiền Vinh vẫn không thoát án kỷ luật từ VFF. Ảnh: On Sports.
Dù đã chủ động giảng hòa và xin lỗi nhau, nhưng HLV Hiền Vinh vẫn không thoát án kỷ luật từ VFF. Ảnh: On Sports.

Qua đó, HLV Hứa Hiền Vinh (CLB Phố Hiến) bị đình chỉ chỉ đạo 2 trận sắp tới cùng số tiền phạt 15 triệu đồng vì có hành vi bạo lực, cố tình xâm phạm thân thể người khác.

Với cầu thủ Văn Huy (An Giang), vốn có hành động được cho là “khơi mào” cho việc HLV Hiền Vinh thiếu kềm chế sau đó khi có cú đá bóng vào khu kỹ thuật đội Phố Hiến, sau đó đã nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân. Ban kỷ luật giữ nguyên án phạt, đồng nghĩa với việc Văn Huy sẽ nghỉ 1 trận sắp tới của đội An Giang.

Như thông tin đã đưa, sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên, HLV Hứa Hiền Vinh đã làm bản tường trình và xin lỗi về hành động nóng nảy trên. Văn Huy cũng bị CLB An Giang yêu cầu viết bản tường trình sau khi cầu thủ này cũng chủ động xin lỗi HLV Hứa Hiền Vinh.

Dù sao thì đây cũng là bài học cho cả các cầu thủ lẫn HLV khi hành xử trên sân bóng.

Tin cùng chuyên mục