Không ai dám khẳng định, ý tưởng “cấy” trợ lý trẻ vào thành phần BHL đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 5 tới của VFF và HLV Calisto là trò đùa. Nhưng với thực tế hiện nay, 5 cái tên trong lứa “thế hệ vàng” được công bố là ứng viên sáng giá cho vị trí trợ lý thứ 4 của tuyển Việt Nam xem ra chỉ là ý tưởng trên bàn giấy.
“Thí sinh” Không điền tên
Năm ứng viên cho vị trí trợ lý thứ 4 của đội tuyển Việt Nam được công bố rất rõ ràng: Trần Công Minh (ĐT.LA), Triệu Quang Hà (T&T Hà Nội), Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Sỹ (Ninh Bình) và Nguyễn Hữu Thắng (SLNA). Với lứa “thế hệ vàng”, lúc này đấy là những cái tên nổi nhất, mặc dù ngoài 5 HLV trên, “thế hệ 7X” ấy còn có Văn Sỹ Hùng, Nguyễn Hồng Sơn… cũng gắn bó với nghiệp HLV.
![]() |
Lê Huỳnh Đức, Triệu Quang Hà và Trần Công Minh - Ba vị tướng trẻ thuộc thế hệ vàng được ông Calisto chấm cho vị trí trợ lý HLV ĐTQG. Nhưng cả ba tướng này đang rất bận bịu với CLB của mình. Ảnh: Hoàng Anh |
Rắc rối ở chỗ, 5 ứng viên trẻ này đâu phải là những người rỗi rãi, nếu không muốn nói bận bịu hơn cả… ông Calisto. Trần Công Minh, Triệu Quang Hà và Lê Huỳnh Đức đều đang là thuyền trưởng của 3 đội bóng giàu tham vọng ở V-League, trong khi Nguyễn Văn Sỹ làm trợ lý số 1 ở Ninh Bình. Chỉ có Nguyễn Hữu Thắng là người đang rảnh rỗi, nhưng cựu HLV trưởng SLNA này lại ấp ủ kế hoạch lớn, dài hơi chứ không đơn giản chỉ là một vị trí trợ lý, đơn thuần lên tuyển… hướng dẫn khởi động, xếp maker cho đàn em tập luyện.
Trên thực tế, cả 5 ứng viên trên dù được giới thiệu một cách hoành tráng, nhưng họ đều chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ VFF và HLV Calisto. Vì thế, có người đùa vui rằng, họ là những “thí sinh” không điền tên đăng ký thi tuyển vào vị trí trợ lý. Đấy thực sự là điều kỳ lạ chỉ có ở bóng đá Việt Nam, bởi người ta công bố danh sách ứng viên đề cử như thể tất cả đã sẵn sàng gác lại mọi việc để ứng thí.
Một chiêu từ chối khéo Mai Đức Chung?
Thật ra, đối với những HLV trẻ vừa được điểm mặt, chỉ tên, việc được tạo điều kiện làm việc ở ĐTQG để rèn giũa thêm kinh nghiệm, bản lĩnh là điều chẳng thừa. Có điều, trong hoàn cảnh hiện tại, việc đưa ra công bố “quy hoạch cán bộ” như vậy thực chất giống như ý tưởng nằm trên bàn giấy.
Ai cũng hiểu, với công việc bận rộn tối mắt, tối mũi ở CLB mà 4/5 nhà cầm quân trẻ đang đảm trách, hơn 10 ngày rút khỏi CLB để làm “lính sai vặt” ở đội tuyển thì chẳng khác nào chuyện đánh đố. Nó đồng nghĩa, việc mời những HLV trẻ này lên làm trợ lý ở đội tuyển Việt Nam chỉ hiện thực một khi họ… mất việc ở CLB!
Ý tưởng lập ra bản danh sách 5 HLV trẻ để “chấm” cho ghế trợ lý thứ 4 ở đội tuyển Việt Nam là cách góp vui? Điều trùng hợp ở chỗ, trong khi muốn gọi HLV trẻ vào làm trợ lý thì cựu HLV trưởng Olympic Việt Nam Mai Đức Chung lại đang “thất nghiệp”.
Ông Chung đang rỗi rãi và cũng đã bật đèn xanh cho cả VFF và HLV Calisto đặt ra phương án mời ông trở lại làm trợ lý HLV. Bởi vậy, có cảm giác như cách đưa ra 5 cái tên trẻ ứng thí vào vị trí trợ lý giống như một chiêu từ chối khéo đối với ông Chung. Bởi sau sự cố trước thềm AFF Cup 2008, ông Chung đã phạm phải 1 trong 3 tiêu chí (đoàn kết, trung thực, trung thành) mà ông Calisto đưa ra để chọn trợ lý, đặc biệt là khi ông thầy người Bồ nhấn mạnh: “Trợ lý ở ĐTQG có thể không nhất thiết phải quá giỏi về chuyên môn”.
GIA MINH
(SGGP thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Đô cử Lại Gia Thành lập cú đúp kỷ lục SEA Games
-
Hết "cháy vé" đến "cháy phòng" trước trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia
-
Trần Quốc Cường trượt HCV cá nhân nội dung từng giúp Hoàng Xuân Vinh vô địch Olympic
-
Quàng Văn Cường mang về chiếc HCV ngoài mong đợi cho xe đạp Việt Nam
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton
-
Điền kinh Việt Nam giành 22 HCV xếp nhất toàn đoàn
-
Vượt 20 cây số, Nguyễn Thị Thanh Phúc đi bộ nhanh nhất SEA Games 31 giành HCV
-
Hoàng Nguyên Thanh đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam khi vô địch marathon SEA Games 31
-
Aubameyang bất ngờ kết thúc sự nghiệp quốc tế
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta