Một thành viên của BHL tuyển Australia ở Davis Cup, ông Jason Stoltenberg, vừa ngụ ý cho biết rất có thể đội trưởng - HLV trưởng Lleyton Hewitt sẽ lại phải xỏ giày và xách vợt ra sân đấu chống lại tuyển Mỹ vào cuối tuần này nếu Nick Kyrgios không kịp hồi phục sau căn bệnh cúm mà anh này vừa mắc phải.
Tình trạng thể lực của Kyrgios vốn đang khiến người ta rất lo lắng sau khi anh bỏ cuộc trong trận đấu bán kết tại Dubai Championships với Stan Wawrinka vì chấn thương lưng và chấn thương hông. Ngay vào lúc này, chưa thể rõ là các chấn thương đã hết làm phiền Kyrgios hay chưa thì anh lại bị cảm cúm. Hôm qua, tay vợt trẻ này chỉ tập được 40 phút trên sân tập với dáng vẻ rất chậm chạm và với một cái khăn lạnh luôn được quấn quanh đầu để chống lại cái nóng ở Kooyong.

HLV trưởng Lleyton Hewitt.
Nếu Kyrgios không thể thi đấu vào ngày mai, có nhiều phương án để thay thế anh này, trong đó, khả năng Hewitt phải tái xuất cũng đang được bỏ ngỏ. HLV Stoltenberg cho biết: “Anh ấy nghĩ anh ấy đã giải nghệ, nhưng anh ấy vẫn là người thi đấu nhiều hơn tất cả những chàng trai này. Có thể, đây là lần đầu tiên mà một đội trưởng – HLV trưởng thực sự phải bước ra sân đấu và chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng tái xuất. Chúng tôi không chờ đợi điều này, nhưng chúng tôi sẽ phải chờ đợi và đánh giá mọi thứ trong vòng 24 giờ tới”.
Hewitt đã quyết định giải nghệ sau Australian Open 2016 mới rồi. Trong sự nghiệp của mình, anh đã tham gia 78 trận đấu ở đấu trường Davis Cup (tính cả đánh đơn lẫn đánh đôi). Nếu chỉ tính riêng các trận đánh đơn, Hewitt có 42 trận thắng, 14 trận thua. Anh đã giúp tuyển Australia đăng quang ngôi vô địch ở giải đấu đồng đội nam hàng đầu thế giới trong các năm 1999 và 2003. Anh cũng đã giúp tuyển Australia lọt đến trận đấu chung kết trong các năm 2000 (thua Tây Ban Nha 1-3) và 2001 (thua Pháp 2-3).
|
Đ.Hg