Hết vé trận Singapore - Việt Nam tại AFF Cup 2022

Sức hút của trận đấu giữa đội tuyển Singapore và đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 4 AFF Cup 2022 vào ngày 30-12 rất lớn với người hâm mộ đội Singapore. Mới đây, websie của nước chủ nhà thông báo là toàn bộ vé của trận này đã được bán hết.

Việt Nam thắng Singapore 4-0 trong trận giao hữu hồi tháng 9 vừa qua trên sân Thống Nhất
Việt Nam thắng Singapore 4-0 trong trận giao hữu hồi tháng 9 vừa qua trên sân Thống Nhất

Đội tuyển Singapore gặp Việt Nam ở lượt trận thứ 4 AFF Cup 2022 vào ngày 30-12 trên sân Jalan Besar có sức chứa 6000 chỗ. Chính việc số lượng chỗ ngồi không nhiều cùng tính chất quan trọng của trận đấu nên lượng vé phát hành đã chóng hết sạch.

Trươc đó, dù đã có lưu ý từ đại diện của VFF cũng như ý kiến từ AFF về việc Singapore không nên tổ chức trên sân cỏ nhân tạo, nhưng Singapore đã không thể tổ chức 2 trận đấu đầu tiên trên sân vận động quốc gia, thay vào đó là sân cỏ nhân tạo Jalan Besar. Nguyên do bởi sân vận động quốc gia của Singapore đang bận tổ chức một sự kiện âm nhạc. Việc tổ chức trên sân cỏ nhân tạo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các trận đấu.

Hết vé trận Singapore - Việt Nam tại AFF Cup 2022 ảnh 1 Thầy trò HLV Park Hang-seo kết thúc giai đoạn tập huấn tại BR-VT
Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo đã hoàn tất giai đoạn tập huấn ngắn ngày tại BR-VT và di chuyển về Hà Nội vào ngày 10-12 để vào giai đoạn cuối của đợt chuẩn bị. AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20-12-2022 đến hết ngày 16-11-2023 với sự tranh tài của 10 đội bóng. Tại bảng A gồm các đội Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Philippines và Brunei; bảng B gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Đội tuyển Việt Nam đã đá trận mở màn gặp đội tuyển Lào vào ngày 24-12 trên sân khách. Sau đó lần lượt gặp Malaysia (27-12, sân nhà), Singapore (30-12, sân khách) và Myanmar (30-1, sân nhà).

Tin cùng chuyên mục