Hai đội tuyển rowing và đấu kiếm Việt Nam về nước an toàn

Hai đội tuyển rowing và đấu kiếm Việt Nam đã về nước sau khi thi đấu vòng loại Olympic Tokyo 2020.
Các tuyển thủ của đội tuyển rowing vừa thi đấu ở vòng loại Olympic 2020. Ảnh: Liên đoàn đua thuyền Việt Nam
Các tuyển thủ của đội tuyển rowing vừa thi đấu ở vòng loại Olympic 2020. Ảnh: Liên đoàn đua thuyền Việt Nam

Ngay khi kết thúc thi đấu hôm 7-5 tại Tokyo (Nhật Bản), đội tuyển rowing lên đường về nước trong tối cùng ngày trên chuyến bay sớm nhất. Theo tìm hiểu, đội tuyển sẽ thực hiện cách ly tại địa điểm ở Hà Nội theo quy định 21 ngày để đảm bảo về phòng chống Covid-19.
Đội rowing thi đấu tại vòng loại Olympic của khu vực châu Á ở Nhật Bản gồm 4 tay chèo Phạm Thị Huệ, Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Nguyễn Văn Hiếu, chuyên gia Donnelly Ignatius (Australia). 
Chúng ta đã thi đấu hiệu quả và có 2 nội dung đạt suất Olympic Tokyo 2020 gồm thuyền đôi nữ hạng nhẹ (Lường Thị Thảo/ Đinh Thị Hảo) và thuyền đơn nữ hai mái chèo (Phạm Thị Huệ). Theo quy định, mỗi quốc gia chỉ được tham dự 1 nội dung qua vé vòng loại châu lục nên lãnh đạo rowing Việt Nam sẽ có quyết định trước khi Olympic Tokyo 2020 khai màn. 
Trong khi đó, đội tuyển đấu kiếm đã về nước từ điểm thi đấu tại Uzbekistan.  Đội đấu kiếm gồm các thành viên Vũ Thành An, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Quang, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Thu Phương, chuyên gia Koryazhkin Sergey đã bị lỡ 1 chuyến bay về nước nên phải dời lịch di chuyển vào ngày 6-5 (theo giờ địa phương) thay vì 29-4 như ban đầu. Tuyển đấu kiếm không giành được suất chính thức tại vòng loại Olympic của khu vực châu Á tại Uzbekistan.
Hiện tại, thành viên đội đấu kiếm được cách ly tại địa điểm ở TPHCM đúng 21 ngày quy định.

Tin cùng chuyên mục