Hai đội bóng chuyền quốc gia có những ai?

Hai đội bóng chuyền nam, nữ quốc gia đã có danh sách tập trung năm mới 2022 và đây vẫn chưa phải danh sách chốt cuối cùng tham dự SEA Games 31 do một số cầu thủ có chuyên môn còn vắng mặt.

Đội tuyển bóng chuyền nam còn một số cầu thủ có chuyên môn vắng mặt.
Đội tuyển bóng chuyền nam còn một số cầu thủ có chuyên môn vắng mặt.

Xôm tụ nhóm chuyền 2

Trong hôm nay 24-1, Tổng cục TDTT sẽ ra quyết định chính thức việc tập huấn 2 đội bóng chuyền nam nữ quốc gia ở năm 2022.

Sau khi gởi văn bản đề xuất và nhận được xác nhận từ các đội bóng, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và bộ môn bóng chuyền (Tổng cục TDTT) đã có danh sách trước mắt 2 đội tuyển. Đội tuyển nữ gồm các cầu thủ Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Trần Việt Hương, Nguyễn Thị Phương (Bộ tư lệnh Thông tin); Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Thanh Liên (HC Đức Giang Hà Nội), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Liên (Than Quảng Ninh); Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Thúy (Ninh Bình); Nguyễn Thị Uyên (Thái Bình); Nguyễn Thu Hoài (Ngân hàng Công thương); Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa (VTV Bình điền Long An).

Trong khi đó, đội tuyển nam sẽ có cho gọi Giang Văn Đức, Lâm Văn Sanh, Trịnh Duy Phúc, Cù Văn Hoàn, Nguyễn Văn Quốc Duy (Tràng An Ninh Bình); Quản Trọng Nghĩa (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động); Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Nam (Thể Công); Nguyễn Đình Nhu, Dương Văn Tiên, Huỳnh Trung Trực (Sanest Khánh Hòa); Lê Văn Thành (Hà Tĩnh); Phạm Văn Hiệp (Biên Phòng); Trần Anh Tú (VLXD Bình Dương); Vũ Ngọc Hoàng (Hà Nội), Đinh Văn Tú (TPHCM), Phạm Quốc Dư (Long An) lên tập trung.

Để đảm bảo an toàn cho công tác chuyên môn, 2 đội tuyển đều tập trung cùng lúc 3 VĐV chơi ở vị trí truyền 2. Với đội nữ, 3 cầu thủ thi đấu vị trí này được tập trung lên tuyển có Nguyễn Thu Hoài, Đoàn Thị Lâm Oanh và Võ Thị Kim Thoa còn ở đội tuyển nam là Giang Văn Đức, Nguyễn Xuân Thanh, Đinh Văn Tú.

Sự có mặt của Đinh Văn Tú được xem là bất ngờ bởi lần gần nhất VĐV của đội nam TPHCM góp mặt ở tuyển là SEA Games 30-2019 cách đây 3 năm. Trong khi đó, Võ Thị Kim Thoa là gương mặt mới dù năm nay cô phải vắng mặt bất đắc dĩ tại vòng 2 giải vô địch quốc gia vì đội bóng VTV Bình điền Long An bỏ cuộc bởi Covid-19. Ở nhóm này, VĐV Nguyễn Linh Chi sau nhiều năm có mặt ở đội tuyển nay đã không được tập trung.

Không có tên chưa phải hết cơ hội

Hai đội bóng chuyền quốc gia có những ai? ảnh 1 Đội tuyển bóng chuyền nữ. 

Một số cầu thủ không có tên ở đợt tập trung này khiến nhiều người bất ngờ như Từ Thanh Thuận (Sanest Khánh Hòa), Trần Tú Linh (HC Đức Giang Hà Nội), Đặng Thị Kim Thanh (VTV Bình điền Long An), Bùi Thị Ngà (Bộ tư lệnh Thông tin)...

Với trường hợp chủ công Từ Thanh Thuận không có mặt ở đội tuyển quốc gia, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường chia sẻ “trước mắt, HLV trưởng đưa quyết định chọn người tập luyện của mình. Khi vào thời điểm thích hợp, chuyên gia sẽ bổ sung Từ Thanh Thuận hoặc cầu thủ khác để có sự chuẩn bị chuyên môn tốt nhất. Chúng tôi khẳng định những người được tập trung chưa phải là danh sách chốt cuối cùng tham dự SEA Games 31. Đội tuyển còn tập luyện và có sự sàng lọc VĐV sau một thời gian thể hiện năng lực”.

Ông Trường cũng nói thêm, việc tập huấn theo sự quyết định chuyên môn của ban huấn luyện nên con người phụ thuộc ở ý đồ chiến thuật ở HLV trưởng.

Điểm đáng chú ý, đội tuyển nữ sẽ không có chủ công số 1 Trần Thị Thanh Thúy trong thời gian đầu của tập luyện do cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản. Mùa giải ở Nhật Bản chỉ kết thúc vào ngày 16-4 sau đó Thanh Thúy mới về nước rồi hoàn tất các thủ tục cách ly và tập luyện cùng đồng đội.

Theo dự kiến, ngày 8-2 các đội tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Hai đội tuyển quốc gia có thể sẽ dự giải cúp Hoa Lư 2022 vào giữa tháng 3 tại Ninh Bình và chắc chắn nếu góp mặt, các HLV trưởng vẫn còn điều chỉnh thêm về nhân sự.

Tin cùng chuyên mục