Thi đấu trên sân nhà, trước đối thủ được đánh giá yếu hơn nhưng CLB Sài Gòn đã lộ ra nhiều hạn chế để trở về với đúng năng lực của mình. Trước những đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng này thi đấu thoải mái về tâm lý và vận hành lối đáp phòng ngự phản công để gây bất ngờ. Ngược lại, trước những đội cân sức và đặt mục tiêu chia điểm bằng lối đá phòng ngự tương tự thì CLB Sài Gòn thiếu những nhân tố, miếng đánh để phá vỡ thế trận phòng ngự như trận hòa B.Bình Dương, HA.GL và nay là Hà Tĩnh.
Đến phút 64, những nỗ lực của đội Hà Tĩnh đã được đền đáp với bàn mở tỷ số của Bruno từ chấm phạt 11m. Khoảng thời gian còn lại đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công để tùm bàn gỡ và vận may đã đến với họ vào phút 81 với bàn gỡ hòa của Geovane để khép trận đấu lại với tỷ số hòa 1-1. Đây cũng là trận hòa thứ 2 liên tiếp của đội chủ nhà.