Hà Nội vô địch giải bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018

Sau gần 1 tuần tranh tài, giải bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Cúp Tôn Hoa Sen 2018 đã kết thúc vào sáng 6-6 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM) với trận tranh chung kết giữa đội chủ nhà TPHCM và Hà Nội. 

Trận tranh chung kết giữa Hà Nội (áo đỏ) và TPHCM
Trận tranh chung kết giữa Hà Nội (áo đỏ) và TPHCM

Trận đấu diễn ra sôi nổi và kịch tích làm mãn nhãn khán giả đến xem. Đội TPHCM khởi đầu trận đấu tốt hơn, nhưng Hà Nội lại bất ngờ ghi bàn dẫn trước 1-0. Những nỗ lực sau đó đã giúp TPHCM dẫn lại 2-1 trước khi Hà Nội gỡ hòa 2-2 để đưa trận đấu bước vào loạt sút luân lưu. Ở loạt sút này, Hà Nội đã giành chiến thắng 3-2 để giành Cúp vô địch cùng tiền thưởng 30 triệu đồng. Đội TPHCM đứng thứ nhì với tiền thưởng 25 triệu đồng.

Hà Nội vô địch giải bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2018 ảnh 1 Đội Hà Nội vô địch sau loạt sút luân lưu
Hạng ba là đội Điện Biên sau khi vượt qua Trường Giáo dưỡng 4 (Bộ Công an) 9-3 ở trận tranh giải ba trước đó. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ như Vua phá lưới thuộc về Sùng A Trường (Điện Biên), thủ môn xuất sắc là Đặng Văn Tuyên (TPHCM), huấn luyện viên xuất sắc nhất là Nguyễn Công Kiên, danh hiệu fair-play là Phú Thọ. 

Tin cùng chuyên mục