Trong trận này, nếu như B.Bình Dương nhập cuộc với đội hình mạnh nhất thì ở bên kia sân, Hà Nội FC không có Omar lẫn Moses do chấn thương. Nhiệm vụ săn bàn được trao cho ngoại binh Rimario và cầu thủ này đã hoàn thàng xuất sắc với cú đúp. Ở một vị trí đáng chú ý khác là thủ môn Tấn Trường, người nổi tiếng với những sai lầm khi còn khoác áo đội B.Bình Dương đã có tên trong đội hình chính thức của Hà Nội FC.
Trận đấu khởi đi với thế trận cân bằng, kinh nghiệm trận mạc của các cựu binh đã giúp Hà Nội FC kiểm soát được khu trung tuyến và tạo nhiều cơ hội về phía khung thành đội chủ nhà.
Đến phút 30, pha cài người khôn khéo của Văn Quyết đã khiến Rabo Ali dính bẫy, đội chủ nhà bị phạt 11m và Rimario không khó để chuyển thành bàn mở tỷ số. Trận đấu trở nên sôi nổi và quyết liệt hơn từ những tranh cãi, phản ứng trọng tài của cả hai đội.
Căng thẳng tiếp tục xảy đến vào cuối trận và trọng tài phải dừng trận đấu gần 5 phút để phân xử. Khoảng thời gian bóng “chết” nhiều đã làm cho hiệp 2 có đến 9 phút bù giờ. Và ở phút bù giờ cuối cùng, Rimario một lần nữa lập công ở bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.