Hà Lan - Pháp: Đợi chờ diện mạo mới

  • 2 giờ 45 ngày 26-3

Phải làm khán giả ở EURO 2016, nên đây là thời điểm Hà Lan thực hiện những thay đổi cho tương lai. Người hâm mộ đang chờ đợi một diện mạo mới của “Cơn lốc màu da cam” trước đối thủ Pháp.

Danny Blind đã không thể chữa cháy cho Hà Lan khi thay Guus Hiddink. Hà Lan đã thua 3 trong 4 trận mà Bind cầm quân ở vòng loại EURO 2016. Hậu quả, lần đầu tiên kể từ 1984, hình ảnh màu da cam nổi tiếng vắng mặt trong một kỳ World Cup. Oranje sẽ vào vai khán giả khi giải vô địch châu Âu mở rộng lên 24 đội tham dự.

Blind cho thấy cương vị mới dường như không phù hợp với ông. Trận giao hữu thắng Xứ Wales 3-2 trong tháng 11-2015 thực tế không nói lên điều gì. Bởi vì, khi ấy Xứ Wales đã giành vé dự EURO 2016, nên các cầu thủ không hề nỗ lực.

Năm 2015 khép lại bằng nỗi buồn. Giờ đây, Hà Lan bước vào năm 2016 với mục tiêu phải thay đổi để tìm lại hình ảnh chiến thắng. Bất chấp phản ứng của người hâm mộ, LĐBĐ Hà Lan vẫn đặt tương lai vào tay vị thuyền trưởng Blind. Sẽ có 5 trận giao hữu liên tiếp để Blind từng bước thay đổi Oranje, trước khi giai đoạn mới bắt đầu bằng hành trình tranh vé dự World Cup 2018.

Cuộc tiếp đón Pháp trên sân nhà Amsterdam Arena là điểm đầu tiên của những thay đổi. Blind triệu tập đội hình với 3 tân binh Rick Karsdorp, Timo Letschert và Vincent Janssen. Đồng thời, có đến 17 cầu thủ ở tuổi 25 trở xuống. Có nghĩa là Blind đang quyết trẻ hóa Hà Lan. Giữa làn sóng trẻ trung ấy, có hai sự vắng mặt đáng chú ý. Theo đó, đội trưởng Arjen Robben và Robin van Persie - người giữ kỷ lục với 50 bàn cho ĐTQG, không có mặt.

Một trong những nguyên nhân khiến Hà Lan sụp đổ trong giai đoạn Hiddink là sự lệ thuộc vào Van Persie và Robben. Hiddink rồi Blind đều thiếu ý tưởng để thay thế vai trò của Van Persie và Robben. Vì thế, việc 2 ngôi sao này vắng mặt là cơ hội rất tốt để thực hiện những đổi mới.

Digne (phải) khống chế bóng trước Promes.

Pháp sẽ là đối thủ rất thích hợp để đánh dấu giai đoạn mới cho Hà Lan. Đội chủ nhà EURO 2016 hiện vẫn đang đi tìm bộ khung ổn định nhất. Pháp không đá trận chính thức nào trong gần 2 năm qua, kể từ trận tứ kết World Cup 2014 thua Đức 0-1. Đó là lý do khiến HLV Deschamps luôn phải tập trung cho từng trận giao hữu. Với Les Bleus, giao hữu không đơn thuần là thử nghiệm. Mục tiêu của Deschamps là tìm kiếm sự ổn định, và cải thiện các mặt chiến thuật cho Pháp qua từng trận đấu.

Do tương lai của Karim Benzema chưa chắc chắn (chỉ được quyết định sau đây 3 tuần, vì dính phải cáo buộc tổ chức tống tiền Valbuena), nên Deschamps càng phải chắt chiu từng cơ hội để thử nghiệm hàng công. Gignac trở lại và thi đấu khá tốt, nhưng để thay thế Benzema là chuyện khác. Giroud không có sự ổn định. Martial thì vẫn đang cố gắng vượt qua áp lực để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho Les Bleus.

Cả hai đối thủ đều muốn chiến thắng cho những mục đích riêng, nên trận thư hùng ở Amsterdam sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị.

Dự đoán: Pháp thắng 2-1.

Đội hình dự kiến

Hà Lan (4-3-3): Cillessen - Karsdorp, Bruma, Daley Blind, Willems - Wijnaldum, Clasie, Sneijder - Narsingh, Huntelaar, Promes.

Pháp (4-3-3): Mandanda - Jallet, Varane, Sakho, Digne - Pogba, Cabaye, Matuidi - Griezmann, Giroud, Martial.

Ngọc Huy

Tin cùng chuyên mục