Bảng A - Vòng loại Euro 2016
Chỉ giành 3 điểm ở vòng loại EURO 2016, thua 4/5 trận thời hậu World Cup 2014, Guus Hiddink đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực trên cương vị HLV trưởng Hà Lan.
Ở Amsterdam Arena hồi giữa tuần, Hà Lan phải nhận thất bại bẽ bàng trước Mexico. Đó là trận đấu mà những ngôi sao La Liga, Chicharito và Carlos Vela, cùng nhau mang về 3 bàn thắng cho đội khách. Trận thua ấy mở ra một chuỗi ý kiến của các chuyên gia bóng đá Hà Lan, rằng Hiddink nên biết xấu hổ mà từ chức.

HLV Guus Hiddink đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực.
Trên thực tế, Hiddink đã suy nghĩ về quyết định từ chức. Nhưng cuộc chia tay ngay thời điểm này không phải là lựa chọn tốt. Đúng là Hiddink đang làm việc không tốt, nhưng ra đi sau trận thua Mexico sẽ giống như việc nhà cầm quân lão luyện này bỏ của chạy lấy người. Hiddink cho mình cơ hội cuối cùng, trong trận tiếp Latvia ở vòng loại EURO 2016, và các quan chức bóng đá Hà Lan cũng nghĩ đó là cách lựa chọn hay nhất.
Vấn đề của Hiddink là hệ thống 4-3-3 không hoạt động tốt. Ở thời điểm này, Hà Lan không có những cầu thủ phù hợp với 4-3-3, cho dù chính hệ thống này là bản sắc của nền bóng đá xứ hoa tulip. HLV Louis van Gaal - người tiền nhiệm của Hiddink, đã chấp nhận đối mặt với nhiều chỉ trích, khi gạt bỏ 4-3-3 và đã đưa Hà Lan đến với thành công tại World Cup 2014 bằng hệ thống lạ 3-4-1-2. Nói cách khác, Hà Lan dưới thời Van Gaal đã thích nghi với xu thế chung của bóng đá thế giới, cần có sự thực dụng nhiều hơn. Hiddink đã muốn đưa một Hà Lan của lối đá tấn công trở lại ngay lập tức, và ông thất bại.
Hiddink thích dùng Afellay, nhưng không có chỗ cho cầu thủ của Olympiakos (mượn từ Barca) trên hàng công. Kết quả, ông sử dụng cầu thủ 28 tuổi này ở hàng tiền vệ 3 người - vốn đòi hỏi tính chiến đấu cao - và thất bại. Afellay đá không tệ, nhưng bản thân anh không mang đến sự cân bằng cho đội bóng, nhất là khu trung tuyến.
Robben là một vấn đề khác. Đang bùng nổ cùng Bayern Munich, nhưng Robben nhạt nhòa khi khoác lên mình chiếc áo da cam. Vì sao? Bản tính ích kỷ đã trở lại với Robben, sau khi anh là ngôi sao sáng nhất của Hà Lan tại Brazil mùa hè vừa qua. Một cá nhân ích kỷ dẫn đến tập thể Hà Lan thiếu sức sống, mất đi tính gắn kết.
Trước Latvia, một đối thủ không mạnh (mất Gints Freimanis vì án treo giò), Hiddink phải có những giải pháp chiến thuật phù hợp với nền tảng nhân lực lúc này. Không ai, mà chỉ “phù thủy” mới tự cứu được mình, và cứu Orange khỏi cuộc khủng hoảng nặng nề. Ít hơn hai đội đầu bảng Iceland và CH Séc đến 6 điểm, Hà Lan không được phép vấp ngã thêm một lần nào nữa. Nếu không, mùa hè nước Pháp 2016 sẽ trở nên xa vời.
Đội hình dự kiến
* HÀ LAN: Krul - Van Rhijn, De Vrij, Veltman, Willems - Afellay, Blind, Sneijder - Robben, Van Persie, Depay.
* LATVIA: Kolinko - Gabovs, Dubra, Gorkss, Kurakins - Ikaunieks, Zjuzins, Fertovs, A Visnakovs - Sabala, E. Visnakovs.
Ngọc Huy
Các tin, bài viết khác
-
Tottenham dùng 6 tân binh để giữ chân HLV Conte
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
Klopp: “Thất vọng ở Premier League sẽ là động lực bổ sung cho chung kết Champions League”
-
AC Milan vô địch Serie A: Scudetto của đắng cay và hạnh phúc
-
AC Milan đoạt Scudetto sau 11 năm
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Barca và trao suất châu Âu cho Villarreal, Granada xuống hạng