Gương mặt tiềm năng cho cự ly chạy trung bình

Ở giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2022 đang diễn ra tại TPHCM, nội dung 800m nam ghi nhận những thông số rất tốt đến từ các tuyển thủ trẻ, thậm chí vượt cả thành tích HCV SEA Games 31. 
Nguyễn Minh Trí (133) giành HCB 800m nam tại giải vô địch trẻ quốc gia. Ảnh: NGUYỄN ANH
Nguyễn Minh Trí (133) giành HCB 800m nam tại giải vô địch trẻ quốc gia. Ảnh: NGUYỄN ANH

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2022 diễn ra từ ngày 24 đến 27-8 tại sân vận động quận 8 (TPHCM), là sân chơi lớn nhất dành cho các tuyển thủ có độ tuổi dưới 20 nhằm tìm kiếm tài năng mới cho đội tuyển quốc gia. Trong đó, cự ly chạy trung bình 800m nam đã cho thấy những gương mặt trẻ sáng giá.

Cụ thể, nhìn vào kết quả của 8 VĐV dự tranh chung kết nội dung này thì có đến 6 thành tích hơn cả thông số đạt HCV SEA Games. Nguyễn Thanh Sang (Long An) về nhất với thành tích 1 phút 52 giây 45, tiếp đó là Nguyễn Minh Trí (Quảng Ninh) với thời gian 1 phút 53 giây 17. Cán đích thứ ba là Nguyễn Văn Cường (Hải Dương) với thông số 1 phút 53 giây 55. Ngoài 3 VĐV được nêu ở trên, còn có tới 3 VĐV khác sở hữu thông số 1 phút 55 giây 42, 1 phút 55 giây 62 và 1 phút 55 giây 74.

Dù chưa thể phá kỷ lục quốc gia trẻ 1 phút 49 giây 42 do Dương Văn Thái (Nam Định) lập năm 2011 tại Indonesia, nhưng những thành tích này đều ở mức tốt hơn cả HCV, HCB và HCĐ SEA Games 31. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 vào tháng 5 vừa qua, tài năng trẻ Joshua Atkinson của Thái Lan là người về đích đầu tiên ở nội dung 800m nam với thời gian 1 phút 55 giây 75, giành HCB là Jirayu Pleenaram (Thái Lan, 1 phút 55 giây 77), trong khi đại diện Việt Nam Trần Văn Đảng giành HCĐ (1 phút 56 giây 50).

Gương mặt tiềm năng cho cự ly chạy trung bình ảnh 1 Các tuyển thủ nghe hướng dẫn trước khi thi đấu. Ảnh: NGUYỄN ANH
Đáng chú ý nhất tại giải trẻ lần này còn có sự góp mặt của nhà vô địch 1.500m nam SEA Games 31 Lương Đức Phước (Đồng Nai). Anh tham gia thi đấu ở dạng kiểm tra thành tích ở nội dung chạy 800m và đạt thông số 1 phút 54 giây 72, tốt hơn so với khi đạt HCV giải điền kinh TPHCM mở rộng hồi tháng 6 (1 phút 55 giây 06).

Dĩ nhiên, những thành tích tại giải điền kinh trẻ quốc gia 2022 chưa nói lên được tất cả, các VĐV còn cả một hành trình dài khổ luyện để sẵn sàng cho các đấu trường quốc tế trong tương lai. Song, những thông số ghi nhận được tại giải cũng cho thấy một lớp kế thừa tiềm năng của điền kinh Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục