Trận Arsenal - Barcelona 2-2 dưới góc nhìn của Johan Cruyff

Guardiola thắng 60 phút đầu,nhưng thua cả trận đấu

Tất nhiên, tỷ số của trận đấu là 2-2 và trên lý thuyết đấy vẫn là một kết quả tốt. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chiến thuật của Johan Cruyff, Pep Guardiola đã thua chiến lược gia Arsene Wenger một bậc trong cuộc chiến trên sân Emirates.
Guardiola thắng 60 phút đầu,nhưng thua cả trận đấu

Tất nhiên, tỷ số của trận đấu là 2-2 và trên lý thuyết đấy vẫn là một kết quả tốt. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chiến thuật của Johan Cruyff, Pep Guardiola đã thua chiến lược gia Arsene Wenger một bậc trong cuộc chiến trên sân Emirates.

Trên báo El Periodico, Cruyff viết: “Arsenal vốn lấy lối đá ngắn, ít chạm làm sở trường và họ đụng ngay đúng sư phụ của lối đá này là Barca. Việc đội chủ nhà hoàn toàn bị động trong hiệp 1, việc Barca kiểm soát bóng trong 70% thời gian thực sự không có gì ngạc nhiên. Cả hiệp 1, Arsenal chỉ có đúng một pha dứt điểm trong khi các chân sút thay phiên nhau bắn phá khung thành đối diện. Hai bàn của Ibrahimovic trong hiệp 2 là điều tất yếu phải đến. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy có vẻ Pep vẫn còn hơi non tay nếu so với những HLV hàng đầu thế giới như Wenger”.

Theo Cruyff, sau khi đã có lợi thế dẫn 2 bàn, một đội bóng thường chủ động giữ bóng chắc, vừa để đối phương không thể rút ngắn cách biệt vừa chờ thời cơ để mở rộng khoảng cách. Đằng này, Pep vì quá hưng phấn đã thúc giục các học trò tràn lên. Cruyff phân tích: “Khi một đội bóng bị dẫn 2 bàn trên sân nhà, họ lâm vào thế không còn gì để mất và trong tình huống ấy, các cầu thủ sẽ thực hiện những pha xử lý mà bình thường họ sẽ không làm. Họ sẽ sút trong những tình huống mà bình thường họ sẽ không sút. Thế nên, việc cầm bóng sau khi đã dẫn bàn có ý nghĩa rất quan trọng. Pep đã không làm điều đó, ông ta vẫn cho đội bóng hướng lên phía trên”.

Theo Cruyff, quyết định tung Henry vào sân là một sai lầm lớn

Theo Cruyff, quyết định tung Henry vào sân là một sai lầm lớn

Phía ngược lại, Arsene Wenger có một sự thay đổi người vô cùng hợp lý khi tung Theo Walcott vào sân. Theo Cruyff, đấy không đơn thuần là việc rút một hậu vệ (Sagna) và tung vào một cầu thủ tấn công mà là một sự điều chỉnh có ý đồ rõ ràng: Wenger muốn khoét vào cánh trái mà Maxwell trấn giữ và đó quả là điểm yếu nhất trong các vị trí phòng ngự của Barca. Khoảng 30 phút cuối của hiệp 2, Walcott và Eboue thay phiên nhau làm tình làm tội hậu vệ người Argentina. Cruyff bảo có một cách khắc phục điều này: kéo Lionel Messi sang trái để gây áp lực buộc Walcott và Eboue không dám lên quá cao. Nhưng vì quá tự tin hoặc không đủ độ nhạy cảm về chiến thuật, Pep đã không tiến hành một thay đổi nào. Và thế là Arsenal cụ thể hóa sự lấn lướt của mình bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Walcott phút thứ 69.

Đến phút 75, Pep mới có sự thay đổi đầu tiên, nhưng đấy là một thay đổi người mang tính tự sát: rút Ibrahimovic ra và tung Henry vào sân.

Cruyff bảo: “Pep vốn rất giỏi về tâm lý, nhưng trong trường hợp này, anh ta đã tính toán sai. Henry đã bảo từ trước là anh không muốn đối đầu với các đồng đội cũ. Và Henry rõ ràng là đã khớp khi thấy sự chào đón nhiệt liệt của khán giả Emirates dành cho mình. Và tại sao lại rút Ibrahimovic ra cơ chứ? Đến tận thời điểm ấy, Ibrahimovic là cầu thủ nguy hiểm nhất của Barca trên sân. Tôi cũng ngạc nhiên vì Pep cất Yaya Toure trong suốt 90 phút”.

Với việc số lần chạm bóng của Henry chỉ đếm trên đầu ngón tay, Barca đã bị hỏng một mắt xích và cả hệ thống đều trục trặc theo. Phút 85, Carles Puyol bị truất quyền thi đấu sau khi cản ngã Cesc trong khu cấm. Chẳng riêng gì Puyol bị treo giò trận lượt về, Gerard Pique cũng vắng mặt vì nhận thẻ vàng phút thứ 70.

Cruyff viết: “Lẽ ra, Puyol và Pique không bị treo giò nếu tuyến giữa giữ bóng chắc. Nhưng vì Barca đã trao lại trận địa cho Arsenal trong những phút cuối nên khung thành của họ phải chịu áp lực. Từ chỗ dẫn 2-0 trong 60 phút đầu đến việc bị gỡ lại 2-2 trong 30 phút cuối, rõ ràng Pep đã thua Wenger trong 30 phút cuối và cả trận đấu này”.

Hòa có bàn thắng, nghĩa là Barca sẽ đi tiếp nếu hòa 0-0 hoặc 1-1 trong trận lượt về. Tuy nhiên khi được hỏi về cơ hội đi tiếp của 2 đội, Cruyff vẫn chỉ đưa ra tỷ lệ dè dặt là 50-50. Cũng cần nói thêm, trước trận đấu 2 ngày, Cruyff đã được Ban lãnh đạo chọn làm Chủ tịch danh dự của CLB.

THANH BÌNH lược dịch

Tin cùng chuyên mục