Như tôi có lần đề cập, khá bất ngờ khi ông Park để ngoài nhiều cầu thủ đang có phong độ tốt ở V-League 2019 mà gọi nhiều cựu binh vốn còn nghi ngờ về phong độ hiện tại như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Hà Đức Chinh… Với bản tính cẩn thận và tính toán kỹ, có thể ông Park sẽ đưa nhiều cựu binh ra sân ở đội hình chính, những tính toán tiếp theo hẳn chờ sang đầu hiệp hai.
Trong khung thành thì Văn Lâm với kinh nghiệm cùng với sự “nóng máy” khi đang tham dự chính ở Thai-League sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí thủ môn số 1.
Ở khu trung tuyến, Văn Thanh sẽ trở lại ở hành lang trái. Ở trong sẽ là Hùng Dũng và Quang Hải. Dù chưa ra sân trận nào tại V-League, Trọng Hoàng sẽ là “ẩn số”. Nhưng việc ông Park quyết định không gọi một số nhân tố mới để chọn Trọng Hoàng cũng hẳn có lý do của mình như dẫn chứng của ông là Hoàng đang có thể lực tốt cùng sự tập luyện hăng say để chờ ngày trở lại sân cỏ. Vì thế mà hành lang phải khó thoát khỏi Trọng Hoàng.
Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Tuấn Mạnh… cũng là những cái tên được nhiều người quan tâm. Nhưng với tính cạnh tranh vị trí hiện nay cùng với thể thức đá knock-out, tôi nghĩ các cầu thủ này sẽ chờ ở hiệp đấu còn lại.