Sau nhiều lần từ chối nói về tương lai sau khi đã chia tay sự nghiệp sân cỏ, Ryan Giggs cuối cùng cũng lên tiếng thừa nhận rằng anh muốn trở thành huấn luyện viên, tại Man.United hoặc đội tuyển Xứ Gan.
Đó không phải là một ước mong gì quá to lớn, đã không ít các các học trò của Sir Alex Ferguson tại Old Trafford bước vào nghiệp cầm quân, như Steve Bruce, Mark Hughes, Roy Keane, Bryan Robson và Paul Ince. Và giờ Ryan Giggs thừa nhận: “Mục tiêu của tôi sẽ trở thành HLV của Man.United hoặc đội tuyển Xứ Gan”. Giggs sẽ tròn 37 tuổi vào tháng 11 này, tuổi tác không cho phép niềm đam mê đá bóng của anh kéo dài thêm nữa.
Anh nói thêm: “Tôi không biết liệu tôi sẽ đối phó thế nào khi đã kết thúc sự nghiệp chơi bóng và tự hỏi: Bây giờ chẳng biết mình phải làm gì đây? Bóng đá là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi nhưng rồi cũng đến lúc phải dừng lại, khoảng thời gian sau đó sẽ thật khó khăn nếu không làm gì. Thậm chí theo nghiệp HLV bạn sẽ trải qua rất nhiều sức ép và căng thẳng, nhưng tôi nghĩ không ít cầu thủ đã trở thành HLV và đã thành công. Tôi nghĩ Roy Keane là một người như vậy”.
***
... Với Giggs, kinh nghiệm thu thập từ sự nghiệp thi đấu tại Man.United, dưới sự nghiêm khắc của HLV Sir Alex Ferguson rất quan trọng. Trong đó cách làm sao để giúp các cầu thủ duy trì khát vọng chiến thắng là một trong những điều quan trọng nhất. Anh nói: “Những danh hiệu của tôi, tôi sẽ đếm nó sau này. Những gì thúc đẩy tôi từ năm này sang năm khác đơn giản chỉ muốn giúp đỡ một cầu thủ trẻ nỗ lực hoàn thiện các kỹ năng của mình, như tôi vậy.”.
![]() |
Sir Alex và cậu học trò Ryan Giggs |
Giggs ví dụ thêm: “Sự nhiệt tình của HLV là rất quan trọng. Như mùa qua, chúng tôi đã thua Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League, bị loại khỏi Champions League. Nhưng nhìn vào gương mặt của HLV trước mùa giải này, tôi có thể thấy sự khát khao ẩn chứa. Ông ấy nói với chúng tôi những gì ông ấy mong chờ chúng tôi trong mùa này và Man.United trên cơ bản là phải thắng tất cả mục tiêu, ngoài ra chẳng có vấn đề gì phải suy nghĩ. Cho dù trong buổi tập hay trong trận đấu, bạn không thể cho phép mình trượt ngã. Tất nhiên, bạn có thể sẽ không chơi tốt trong 3 hoặc 4 trận đấu, nhưng HLV không ngờ nghệch, họ sẽ biết năng lực của bạn và họ tin bạn có thể tìm lại phong độ, nếu bạn thật sự quản lý được bản thân mình”.
Sơn Nguyễn
Các tin, bài viết khác
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số