Hai ngày trước trận đấu này, vị trí thủ môn đã sớm đóng khung với 3 cầu thủ Tấn Trường, Văn Toản và Văn Hoàng sau khi Văn Lâm không thể sang do là F1 của Covid-19 tại CLB Cerezo. Tìm thủ môn số 1 là điều BHL gấp rút làm trong lúc này bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống tấn công. Cuộc so tài với Jordan vào tối 31-5 sẽ là cử dợt quan trọng cho thầy Park để hoàn thiện các phương án.
Gạt bỏ Anh Đức vào giờ chót, đội tuyển còn 2 tiền đạo có lối chơi thiên về đá cắm là Tiến Linh và Đức Chinh. Trong đó, Tiến Linh được xem là ưu tiên hàng đầu cho ông Park bởi phong độ hiện tại tốt hơn. Nhưng điều mà giới chuyên môn lo ngại cho chính ông Park là các mảng miếng chiến thuật của ông đã bị các đối thủ bắt bài. Ngay chuyện lực lượng cũng không có nhân tố mới, nên ông buộc phải linh động, làm mới về mặt chiến thuật để gây bất ngờ cho đối thủ.
Malaysia, UAE - Những bại tướng của Việt Nam ở lượt đi đã có chuyển đổi lực lượng mạnh mẽ từ nguồn cầu thủ nhập tịch. Đó là những nhân tố mà 2 đội này dự báo sẽ là "vũ khí bất ngờ" ở các vòng đấu tới. Trong khi đó tuyển Việt Nam vẫn nói không với các cầu thủ nhập tịch.
"Trong đợt tập trung tháng 12-2020, tôi đánh giá chiến thuật của đội tuyển đã bị lộ khá nhiều. Lúc đó tôi đã có nhiều điều chỉnh, nhưng các cầu thủ phản ánh rằng họ chưa quen lắm. Nhưng bây giờ các cầu thủ đã lĩnh hội và thuộc bài. Đội đang đưa ra các kịch bản khác nhau và thực hiện nhiều lần", HLV Park Hang-seo chia sẻ.
Trở lại với bài toán thủ môn số 1, đây là điều không đơn giản chút nào. Sau khi Văn Lâm không còn hy vọng sang UAE, cơ hội đang rộng mở cho Tấn Trường ở vị trí số. Nhưng những sai lầm trong quá khứ, thường ở những trận quốc tế của thủ môn này vẫn đang làm nhiều người e ngại. Văn Hoàng và Văn Toản liệu đã "đủ tuổi" để cạnh tranh suất bắt chính với đàn anh?