Giao hữu Pháp - Tây Ban Nha: Hơi thở mới của La Roja

Một làn gió mới đang thổi vào tuyển Tây Ban Nha, sau thất bại thảm hại ở World Cup 2014. Tại Stade de France, trận giao hữu với Pháp sẽ đưa ra câu trả lời về cuộc cách mạng của Vicente Del Bosque.

Một làn gió mới đang thổi vào tuyển Tây Ban Nha, sau thất bại thảm hại ở World Cup 2014. Tại Stade de France, trận giao hữu với Pháp sẽ đưa ra câu trả lời về cuộc cách mạng của Vicente Del Bosque.

World Cup 2014 đã trở thành bi kịch khủng khiếp của bóng đá Tây Ban Nha, cũng như đánh dấu vết đen trong sự nghiệp của Vicente Del Bosque. Đến Brazil với tư cách nhà ĐKVĐ thế giới, nhưng TBN phải xách va li về nước ngay sau vòng bảng. La Roja thua tan nát trước Hà Lan, tiếp tục bị Chilê cho phơi áo, và chỉ có chiến thắng an ủi trong cuộc chiến với đội bóng yếu Australia.

Bất chấp thất bại, LĐ Bóng đá Hoàng gia TBN (RFEF) vẫn quyết định đặt niềm tin vào Del Bosque. Trước đó, 2 bên đã ký hợp đồng mới đến hết VCK EURO 2016. Đại diện của RFEF khẳng định, không ai phù hợp hơn so với Del Bosque để tiếp tục dẫn dắt TBN.

Karim Benzema (giữa, Pháp) sẽ chạm trán Sergio Ramos (Tây Ban Nha).

Kết thúc World Cup 2014 cũng là thời điểm mà một số trụ cột của La Roja từ giã sự nghiệp quốc tế. Cuộc chia tay đầu tiên là David Villa, chân sút hiệu quả nhất lịch sử TBN, người có 59 bàn sau 97 lần khoác áo. Sau đó, lần lượt Xavi và Xabi Alonso cũng nói lời giã từ. Trong nhiều năm qua, Xavi và Alonso là cặp tiền vệ có vai trò không thể thay thế, góp phần quan trọng vào giai đoạn hoàng kim của La Roja, với chức vô địch EURO 2008, 2012 và World Cup 2010. Nhưng World Cup 2014 chứng minh rằng thời của họ đã qua từ lâu.

Những cuộc chia tay trở thành điều kiện lý tưởng để Del Bosque làm mới La Roja. Juan Mata, Fernando Torres, Pepe Reina, Gerard Pique đã không hiện diện trong lần tập trung đầu tiên sau thảm họa ở Brazil. Javi Martinez chấn thương và không có mặt.

So với World Cup 2014, có đến 8 thay đổi trong thành phần La Roja. Marc Bartra, Isco, Dani Carvajal và Ander Iturraspe được triệu tập trở lại. Trong số này, Isco từng có 2 trận đấu; Iturraspe và Barca đều có 1 lần khoác áo La Roja; trong khi Carvajal mới chỉ được triệu tập mà chưa có cơ hội thi đấu. Bên cạnh đó, Kiko Casilla, San Jose, Raul Garcia và Paco Alcacer là những gương mặt mới toanh. Đây là những nhân tố nổi bật ở các CLB của mình trong mùa giải trước, cũng như 2 lượt đầu La Liga 2014-2015.

“World Cup 2014 là một sai lầm và đây là lúc để chúng tôi sửa sai. Bầu không khí trong đội vẫn rất tích cực. Chúng tôi vẫn duy trì phong cách của mình với những người mới”, HLV Del Bosque khẳng định khi chuẩn bị sang Pháp. Người hâm mộ TBN đang chờ đợi nét mới trong cuộc cách mạng mà ông Del Bosque thực hiện. Chưa thể đòi hỏi ngay lập tức phải là một La Roja mới giàu sức mạnh, nhưng ít nhất đội bóng của Del Bosque phải trình diễn một hình ảnh tích cực nhất để hướng về tương lai.

Trái ngược với Del Bosque, HLV Didier Deschamps giữ nguyên bộ khung World Cup 2014. Điều cần thiết với Pháp lúc này là duy trì sự ổn định của đội hình đang thi đấu tốt, chứ không phải làm mới, để hướng đến giải đấu mà họ là chủ nhà sau chưa đầy 2 năm nữa. Alexandre Lacazette (Lyon), Jeremy Mathieu (Barca) và Steve Mandanda (Marseille) là 3 sự khác biệt. Đây đều là những triệu tập bất đắc dĩ của HLV Deschamps, nhằm thay thế Giroud và Koscielny chấn thương, trong khi thủ môn Landreau đã giã từ sự nghiệp.

Với lợi thế sân nhà và TBN đang trải qua những đổi thay, người Pháp đang hy vọng có thể giành được chiến thắng đầu tiên trước đối thủ đến từ Iberia, kể từ sau World Cup 2006.

Đội hình dự kiến

Pháp
: Lloris - Debuchy, Varane, Sakho, Evra - Pogba, Cabaye, Matuidi - Valbuena, Benzema, Schneiderlin.

Tây Ban Nha:
Casillas - Carvajal, Ramos, San Jose, Azpilicueta - Busquets, Fabregas - Raul Garcia, Koke, Cazorla - Diego Costa.

Dự đoán: Pháp thắng 1-0.

Ngọc Huy

Tin cùng chuyên mục