Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) không chỉ thu hút các tài năng trẻ trên cả nước mà còn là nơi hội tụ của nhiều cựu tuyển thủ thuộc hàng có “số má” lúc còn thi đấu để cùng mục tiêu góp sức cho ra lò những lứa cầu thủ có căn cơ, cả tài lẫn đức. Phóng viên SGGP Thể Thao đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Điều hành PVF.

PVF tự tin tiến vào V-League trong tương lai gần. Ảnh: Cao Tường
- Ông có thể giới thiệu sơ vài nét về mô hình của PVF, hiện tại có bao nhiêu học viên, HLV và được phân chia như thế nào?
>> Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam được thành lập từ năm 2008 đến nay đã trải qua 7 mùa tuyển sinh, đào tạo được 180 học viên trên cả nước; đội ngũ huấn luyện viên hơn 20 người, phần lớn xuất thân là các danh thủ của “thế hệ vàng” bóng đá Việt Nam. Các học viên tại PVF được học trong 8 lớp, phân theo lứa tuổi từ lớp 2004-2005 (U.10-U.11) đến lớp 1997 (U.18). Hàng năm, PVF đều tổ chức tuyển sinh rộng khắp trên cả nước để chọn học viên cho khóa mới lứa tuổi U.10-U.11.
- Có tin là thu nhập của HLV khi về với PVF là rất tốt, đủ để cho họ không nghĩ đến chuyện “chạy show”, nên Trung tâm đã trở thành điểm đến của nhiều HLV tài năng?
PVF luôn duy trì chế độ đãi ngộ ở mức tốt nhất trong mặt bằng chung hiện nay so với các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ khác tại Việt Nam dành cho các HLV công tác tại đây. Với chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” và môi trường làm việc chuyên nghiệp của PVF thì các HLV hoàn toàn yên tâm làm việc.
- Mới đây, Than Quảng Ninh cho biết sẽ thu nhận một loạt cầu thủ của lứa đầu tiên từ PVF. Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này, là trung tâm cho CLB này mượn hay là hợp đồng chuyển nhượng?
Trong kế hoạch đào tạo nâng cao các học viên PVF thì việc được thi đấu đỉnh cao trong môi trường V-League là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với học viên, điều này sẽ giúp các em có điều kiện thi đấu cọ xát và nâng cao trình độ trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Các cầu thủ về đầu quân cho đội Quảng Ninh trong thời gian tới là những cầu thủ thi đấu theo hợp đồng cho mượn.

Ông Nguyễn Xuân Nam (giữa) và ban huấn luyện sau khi vô địch giải U.19 quốc gia 2015
- Từ việc lứa cầu thủ U.19 Học viện HA.GL bị ngợp khi sớm được đẩy lên chơi V-League, ông có tin tưởng dàn cầu thủ sẽ khoác áo Than QN mùa tới sẽ vượt qua?
Chúng tôi tin rằng với cách làm này thì các cầu thủ của PVF sẽ thi đấu thành công tại V-League, bởi vì các em sẽ được các cầu thủ đàn anh dẫn dắt và chỉ bảo khi thi đấu tại môi trường bóng đá đỉnh cao. Hơn nữa, trong quá trình đào tạo PVF luôn chú trọng đến công tác tập huấn thi đấu giao hữu quốc tế để cọ xát nên các cầu thủ PVF đủ tự tin để thi đấu với môi trường áp lực cao V-League.
- Hiện tại, Trung tâm đang có đội tham dự ở giải hạng Ba và ngoài Than QN, Trung tâm đã có được thỏa thuận ở CLB nào khác trong việc làm “đầu ra”?
Đã có một số CLB đang chơi ở V-League đặt vấn đề hợp tác với PVF trong việc cung cấp cầu thủ cho họ trong thời gian tới. Với các CLB có tính ổn định cao và quan tâm sử dụng cầu thủ trẻ, chúng tôi sẵn sàng cho họ mượn các cầu thủ thích hợp với CLB của họ nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ cơ hội thi đấu đỉnh cao để tích lũy kinh nghiệm.
- Ông có hướng đến việc cho cầu thủ của mình xuất ngoại 1 vài năm sau khi “ra trường” để tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như giới thiệu sản phẩm với các CLB nước ngoài?
Khi có điều kiện, PVF cũng sẵn sàng cho các CLB nước ngoài mượn cầu thủ, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các cầu thủ và để phục vụ cho bóng đá nước nhà tốt hơn.
Quốc Cường (thực hiện)
Các tin, bài viết khác
-
LS V-League 2021: Nam Định - Hà Nội: Màn khởi động hoàn hảo của đội khách?
-
HLV Phan Thanh Hùng: LS V-League 2021 không có đội nào yếu
-
Becamex Bình Dương đặt mục tiêu vào tốp 6
-
Tây Ninh chính thức đề nghị không tham dự giải hạng nhất 2021
-
Trọng tài yếu thể lực nhưng... vẫn vượt qua bài kiểm tra thể lực!?
-
Bùi Tiến Dũng và Viettel vẫn chưa gia hạn hợp đồng
-
Sài Gòn FC có nguồn kinh phí khủng nhất V-League 2021, sẽ đá ban bật đẹp mắt
-
Một trọng tài không đủ điều kiện kiểm tra thể lực
-
Quả bóng Vàng Việt Nam 2020: Nguyễn Văn Quyết và Chuyến hành trình 10 năm
-
CLB DNH.Nam Định lấy lại tên cũ để ‘góp gạo thổi cơm chung’