Giải xe đạp VOH: Nguyễn Thanh Hiền lần đầu tiên thắng chặng

Nhờ vào thế trận TPHCM phong toả hoàn toàn , tay đua trẻ Nguyễn Thanh Hiền (Bình Dương) có dịp đứng lên bục vinh quang trong chặng 3 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa chạy từ thủ đô Phnom Penh đi Kompong Cham trên đất bạn Campuchia.

Tay đua trẻ Thanh Hiền một mình lao về đích.
Tay đua trẻ Thanh Hiền một mình lao về đích.

Đang thâu tóm Áo vàng, Áo xanh, nhất đồng đội, VUS TPHCM chủ động chơi chiến thuật bảo vệ. Chỉ sau 15 km đầu, 1 nhóm gồm 11 tay đua có khả năng tranh chấp thấp được thả ra đi trong sự kiểm soát tốc độ ở phía sau của các tay đua TPHCM. Khoảng cách luôn được cái tay đua thành phố duy trì khoảng 2 phút và khi gần tới đích, họ mới tăng tốc bắt lại.

Giải xe đạp VOH: Nguyễn Thanh Hiền lần đầu tiên thắng chặng ảnh 1 Các tay đua TPHCM đang điều tiết tốc độ đường đua. 

Có thể thấy hôm nay, đội đua thành phố không có ý đồ đánh thêm điểm Áo xanh cho Lê Nguyệt Minh. Họ ung dung chấp nhận cho vài tay đua trẻ thoát đi nhằm kiếm giải thưởng chặng. Tận dung cơ hội này, tay đua trẻ Nguyễn Thanh Hiền (Bình Dương) một mình bứt phá cán đích đầu tiên lần đầu tiên thắng chặng. Đúng 10 giây sau, tay đua Nguyễn Hữu Đức (MM Mega Market TPHCM) rút thắng Võ Thanh An (Vĩnh Long) về hạng nhì. Cách tốp 2 tay đua này đúng 10 giây nữa, đoàn đông có Áo vàng Javier và Áo xanh Lê Nguyệt Minh lao về đích.

Giải xe đạp VOH: Nguyễn Thanh Hiền lần đầu tiên thắng chặng ảnh 2 Các chiếc Áo vàng, Áo xanh, áo trắng đều không đổi chủ trong chặng 3. 

Với kết quả như thế này, cục diện tranh chấp vẫn không có gì thay đổi. VUS TPHCM vẫn ôm trọn Áo vàng do Javier, Áo xanh do Lê Nguyệt Minh và đứng đầu giải đồng đội. Vị trí thứ hai đồng đội thuộc về Tập đoàn Lộc Trời và Domesco Đồng Tháp đứng thứ ba. Chiếc Áo trắng vẫn thuộc về tay đua Thái Ngọc Hải (Vĩnh Long).

Ngày mai, đoàn đua chạy chặng 4 từ Kratie đến Stung Treng dài 139 km trên đất bạn Campuchia.

Tin cùng chuyên mục