Giải xe đạp VĐQG: Nữ An Giang khẳng định sức mạnh

Dù vắng tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thật, nhưng các cô gái An Giang vẫn tỏ ra khá mạnh khi thâu tóm thêm 2 chiếc huy chương vàng cuối cùng ở nội dung đường trường, xuất phát đồng hàng nữ chạy 100 km.

Xe đạp nữ An Giang tỏ ra quá mạnh ở giải VĐQG.
Xe đạp nữ An Giang tỏ ra quá mạnh ở giải VĐQG.

Như chúng ta đã biết, do vướng vào xe đồng đội Nguyễn Thị Thi trong pha nước rút chung kết nội dung bộ đôi tốc độ nữ 500 mét vào hôm qua, tay đua Nguyễn Thị Thật bị té ngã. Hậu quả là cô gái vàng xe đạp Việt Nam bị chấn thương ở ngón tay nên không thể góp mặt ở nội dung xuất phát đồng hàng vào hôm nay.

Diễn biến đường đua trở nên hấp dẫn khi một tốp gồm 6 tay đua thoát đi thành công, trong đó Cần Thơ có lợi thế với 2 tay đua, còn lại An Giang, TPHCM, Đồng Tháp, Bình Dương mỗi đơn vị 1 tay đua. Một thế trận mà HLV các đội mạnh chấp nhận cho tốp đầu “tự xử” do tốp hai bị dìm lại có lúc lên 4 phút. Khi cuộc đua dần vào giai đoạn cuối, các tay đua nhóm đầu bắt đầu tấn công triệt hạ nhau.

Cú bứt phá thành công giúp Lâm Thị Kim Ngân giành HCV cá nhân. 

Tay đua Lâm Thị Kim Ngân (An Giang) tỏ ra quá xuất sắc bứt tốc thoát đi một mình cán đích đầu tiên mang về cho An Giang thêm một chiếc huy chương vàng. Trong tốp thứ 2 có 3 VĐV, Chế Thị Ngọc Lụa (Đồng Tháp) rút thắng Lê Thị Huyền (Bình Dương) giành chiếc huy chương bạc.

Nhờ tạo khoảng cách nhất định, Lâm Thị Kim Ngân còn giúp An Giang lấy thêm chiếc huy chương vàng đồng đội. Đội Bình Dương giành huy chương bạc và Đồng Tháp đoạt huy chương đồng. Như vậy, nội dung nữ xe đạp giải vô địch quốc gia đã kết thúc với sự thắng thế của các cô gái An Giang. Họ giành 7 trong số 9 chiếc HCV của giải.

Ngày mai, giải sẽ kết thúc ở nội dung đường trường xuất phát đồng hàng nam tranh 2 bộ huy chương cá nhân và đồng đội.

Tin cùng chuyên mục