Giải vô địch Taekwondo châu Á năm 2018: Trương Kim Tuyền giành HCV châu Á nội dung đối kháng

Ngày 26-5, Giải vô địch taekwondo châu Á lần 23 bước vào tranh tài tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ. Taekwondo Việt nam kỳ vọng vào 3 gương mặt Trương Thị Kim Tuyền (46 kg nữ), Phạm Thị Thu Hiền (57 kg nữ) và Võ Quốc Hưng (58 kg nam). 

Trương Thị Kim Tuyền giành chiến thắng thuyết phục 13 – 5 trước võ sĩ Thái để đoạt HCV nội dung đối kháng. Ảnh: Dũng Phương
Trương Thị Kim Tuyền giành chiến thắng thuyết phục 13 – 5 trước võ sĩ Thái để đoạt HCV nội dung đối kháng. Ảnh: Dũng Phương

Trong khi Quốc Hưng sớm dừng bước từ vòng 1/16, thì hai VĐV nữ thi đấu khá hay để tiến vào vòng tranh huy chương. Trương Thị Kim Tuyền là cái tên được kỳ vọng hơn cả bởi cô đã là á quân hạng cân 46kg tại Giải vô địch thế giới 2017. 

Với sự tự tin, cô đánh bại Lian Pei Ying của Malaysia để gặp Mannopova Madinaboru (Uzbekistan) trong trận bán kết kịch tính. Ở trận đấu này, Tuyền gặp rất nhiều khó khăn mới có thể giành vẻ đến trận tranh HCV khi thắng 12-11.

Ngay sau đó, Kim Tuyền bước vào chung kết gặp võ sĩ Thái Lan là Napaporn Charanawat hạng 46 kg nữ. 

Với kinh nghiệm hơn đối thủ, Tuyền tận dụng tốt cơ hội để dẫn trước 3-0 sau cú đá chẻ trúng đầu đối thủ. Có điểm số dẫn trước, cô thi đấu khôn ngoan và chỉ chực chờ sơ hở của đối thủ để tiếp tục ghi điểm.

Giải vô địch Taekwondo châu Á năm 2018: Trương Kim Tuyền giành HCV châu Á nội dung đối kháng ảnh 1 Kim Tuyền  trên bục nhận HCV châu Á nội dung đối kháng. Ảnh: Dũng Phương
Sau ba hiệp đấu, Trương Thị Kim Tuyền giành chiến thắng thuyết phục 13-5, giành HCV đối kháng đầu tiên cho taekwondo Việt Nam tại giải châu Á năm nay.

Tin cùng chuyên mục