Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2018: Đoàn Hà Nội dẫn đầu

Khép lại trong ngày 8-8 tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM), Giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia năm nay chứng kiến nhiều màn trình diễn và thành tích ấn tượng của VĐV các đoàn tham dự. Chung cuộc, đoàn VĐV của Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.
Giải năm nay xuất hiện nhiều thành tích khá ấn tượng. Ảnh: PHÚC NGUYỄN
Giải năm nay xuất hiện nhiều thành tích khá ấn tượng. Ảnh: PHÚC NGUYỄN

Giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2018 có sự tham gia của 48 đoàn, trong đó phải kể đến những đơn vị mạnh như Hà Nội, Quân đội, Đà Nẵng, Bình Dương, TPHCM, Công an nhân dân, Hà Tĩnh, Quảng Ninh...

Các VĐV tranh tài 47 bộ huy chương ở 23 nội dung (100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 3.000m CNV, 100m rào, 110m rào, 400m rào, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba, các nội dung tiếp sức 4x100m, 4x400m, 4x800m…). Có đến 16 đoàn trong tổng số 48 đoàn tham dự giành được HCV chứng tỏ sự quan tâm đầu tư cho môn thể thao nữ hoàng này ngày càng mạnh.

Chung cuộc, đoàn Hà Nội đã chạm vạch đích ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 9 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ. Các đoàn xếp ở những vị trí tiếp theo: Quân đội (6 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ), Đà Nẵng (4 HCV, 6HCB, 2 HCĐ)… Đoàn chủ nhà TPHCM chỉ giành được 3 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ nên xếp ở vị trí thứ 7.

Đại diện Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV đoạt giải. Ảnh: PHÚC NGUYỄN
Khá nhiều gương mặt trẻ tài năng đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và thiết lập nên nhiều kỷ lục quốc gia trẻ, trong đó phải kể đến những gương mặt như Nguyễn Thị Đào (7 môn phối hợp nữ),  Hoàng Thị Trinh (5.000m đi bộ nữ), Bùi Lưu Phương Ngân (ném búa nữ), Lê Văn Thao (5.000m nam), Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa nam), Nguyễn Trung Cường (3.000m nam vượt chướng ngại vật nam)...

Đây là giải đấu thường niên do Tổng cục TDTT phối hợp cùng Liên đoàn điền kinh Việt Nam tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo VĐV điền kinh trẻ tại các địa phương, ngành; đồng thời là dịp để các nhà chuyên môn tuyển chọn vận động viên xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển điền kinh quốc gia cho cuộc hành trình tham dự SEA Games 30 diễn ra vào năm 2019.

Tin cùng chuyên mục