Giải vô địch điền kinh quốc gia 2021: Nguyễn Thị Oanh xô đổ kỷ lục tồn tại 18 năm

Cô gái người Bắc Giang đã giành HCV đồng thời phá kỷ lục quốc gia nội dung 5000m nữ tồn tại suốt 18 năm qua chính là điểm nhấn ở ngày thi đấu thứ 2 của giải.
Nguyễn Thị Oanh bên kỷ lục quốc gia 5.000m nữ. Ảnh: MINH HOÀNG
Nguyễn Thị Oanh bên kỷ lục quốc gia 5.000m nữ. Ảnh: MINH HOÀNG

Các cuộc đấu tiếp tục tranh tài trong sáng và chiều 10-12 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với một sự chú ý đáng kể là việc Nguyễn Thị Oanh tiếp tục vô địch cự ly 5000m nữ. Chung kết nội dung của năm nay có 18 VĐV góp mặt và Nguyễn Thị Oanh đã thể hiện bản lĩnh tốt để về nhất với thành tích 15’53”48 qua đó phá kỷ lục quốc gia. Kỷ lục cũ tồn tại 18 năm trước do cựu tuyển thủ Đoàn Nữ Trúc Vân (Khánh Hòa) thiết lập ở năm 2003 (16’12”73). 

Tại chung kết nội dung 5000m nữ, một kết quả đáng ghi nhận khác thuộc về cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) khi cô đạt kết quả 17’12”84 và giành HCĐ. Huệ đã nghỉ thi đấu hơn 1 năm qua và không còn ở đội tuyển quốc gia khi làm thiên chức người mẹ nhưng giờ cô trở lại thi đấu. HCB của đường chạy là gương mặt Phạm Thị Hồng Lệ (Quảng Bình – 16’35”50).

Nguyễn Thị Oanh vượt trội so với các đối thủ ở đường đua 5.000m. Ảnh: MINH HOÀNG
Ngoài HCV 5000m, Nguyễn Thị Oanh còn giành thêm tấm HCV thứ 2 trong cùng ngày tranh tài cho điền kinh Bắc Gianh khi về nhất chung kết 1500m nữ với kết quả 4’19”66. VĐV Khuất Phương Anh của chủ nhà Hà Nội chỉ về nhì với thành tích 4’28”10.

Tuy vậy, đội điền kinh Hà Nội vẫn có niềm vui ở đường chạy 1500m nam khi Trần Văn Đảng (hiện đang là tuyển thủ quốc gia) đã giành HCV cho chủ nhà với kết quả xếp nhất 3’54”98. Tại chung kết 1500m nam, Dương Văn Thái của Nam Định chỉ có HCĐ khi về hạng 3 3’56”49 trong khi Giang Văn Dũng (Hà Nội) đoạt HCB với kết quả 3’55”65. 

Ở ngày thi đấu thứ 2, điền kinh TPHCM góp mặt ở các nội dung chung kết tiếp sức 4x100m nam, 4x100m nữ và 4x100m hỗn hợp nam-nữ. Khi Lê Tú Chinh không tham dự nội dung này, đội tiếp sức nữ 4x100m của điền kinh TPHCM không còn ở vị trí độc tôn số 1. Đội nữ TPHCM chỉ về nhì, giành HCB với đội hình Phương Anh/Mộng Tuyền/Hà Thị Thu/Kim Phụng bằng kết quả 47”04 trong khi về nhất nội dung là nữ Quân đội (46”70).

Giải vô địch điền kinh quốc gia 2021: Nguyễn Thị Oanh xô đổ kỷ lục tồn tại 18 năm ảnh 2 Tổ 4x100m hỗn hợp của TPHCM giành HCV. Ảnh: MINH HOÀNG
Rất may mắn, đội tiếp sức 4x100 nam của TPHCM kịp thể hiện tốt phong độ để vượt đối thủ mạnh là đội CAND qua đó giành HCV. Đội hình tiếp sức của nam TPHCM gồm Nguyên Phú/Anh Bằng/Đăng Khoa/Quyền Lợi về nhất với kết quả 41”64 trong khi đội CAND gồm Thái Sơn/Trung Kiên/Văn Cương/Ngọc Nghĩa đoạt HCB (41”87). Điền kinh TPHCM còn giành HCV tiếp sức 4x100m nam-nữ với kết quả 43”58 khi nội dung chỉ có 3 đơn vị thi đấu chung kết gồm TPHCM, Quân đội và Hà Nội. Cùng trong ngày, VĐV Phan Thanh Bình giành HCV ném đĩa nam cho điền kinh TPHCM với kết quả 48,17m.

Đường chạy 400m nữ tiếp tục chứng kiến Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) giành thêm ngôi vô địch khi cô về đích với thông số 53”28. Các tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) và Hoàng Thị Ngọc (Quảng Bình) lần lượt giành HCB, HCĐ ở những vị trí sau. Trong khi đó, Quách Công Lịch không thi đấu 400m nam nên Trần Nhật Hoàng (Khánh Hòa) về nhất với kết quả 46”96 còn HCB thuộc về Lê Ngọc Phúc (Hà Tĩnh) và HCĐ là Lương Văn Thao (Thanh Hóa).

Giải vô địch điền kinh quốc gia 2021: Nguyễn Thị Oanh xô đổ kỷ lục tồn tại 18 năm ảnh 3 Các VĐV thi đấu nội dung tiếp sức 4x100m nữ. Ảnh: MINH HOÀNG
Tại ngày thi đấu, Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) giành HCV nhảy xa nam với thành tích 7m80 trong khi Nguyễn Văn Lai (Quân đội) tiếp tục vô địch đường chạy chung kết 5000m nam sở trường (14’51”81). VĐV Nguyễn Hoài Văn (Long An) đã giành HCV đầu tiên cho điền kinh Long An khi thắng ở nội dung sở trường ném lao với thành tích 71m02.

Tin cùng chuyên mục