Giải Việt đã chào năm mới BTV năm 2020

Như truyền thống hàng năm, thể thao Bình Dương được khởi đầu năm mới bằng Giải Việt dã chào năm mới BTV Number 1 năm 2019. Giải năm nay bước sang tuổi 21 và đã thu hút hàng ngàn vận động viên tham dự.

BTC trao thưởng cho các VĐV về đầu nội dung đồng đội nam hệ chuyên nghiệp. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
BTC trao thưởng cho các VĐV về đầu nội dung đồng đội nam hệ chuyên nghiệp. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Giải đấu đã trở thành một trong những nét văn hóa của người dân Đất Thủ - Bình Dương do Đài PTTH Bình Dương và Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh phối hợp tổ chức và diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Giải năm nay quy tụ trên 8.000 vận động viên (VĐV) tham dự, trong đó, nội dung chuyên nghiệp có sự tăng mạnh về số lượng VĐV ở cả hệ nam tuyển và nữ tuyển.

Giải Việt đã chào năm mới BTV năm 2020 ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các sở ban ngành chạy hưởng ứng
Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục giữ nguyên các cự ly thi đấu như: 3 km nữ thiếu niên phong trào, 4 km nam thiếu niên, nữ thanh niên phong trào, 5 km nữ đội tuyển, nam phong trào, 10 km nam tuyển và chạy đội hình tập thể…
Giải Việt đã chào năm mới BTV năm 2020 ảnh 2 BTC trao thưởng cho các VĐV nữ về đầu nội dung cá nhân hệ chuyên nghiệp
Sau hơn 3 giờ tranh tài sôi nổi, Giải việt dã chào năm mới BTV Nunber 1 lần thứ 21 năm 2020 khép lại bằng nghi thức trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc. Ở hệ nữ -nam tuyển, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ của đơn vị Bình Định và Phạm Tiến Sản đến từ Bắc Giang giành chiến thắng chung cuộc. Còn ở nội dung đồng đội, đoàn Bắc Giang giành hạng nhất nội dung nữ tuyển, đội Thanh Hoá về nhất nội dung nam tuyển. 

Tin cùng chuyên mục