Giải VĐQG nữ 2020: TPHCM I khẳng định sức mạnh

Ở lượt trận thứ 2 giải VĐQG nữ - Thái Sơn Bắc 2020, TPHCM I khẳng định sức mạnh khi đánh bại Sơn La 6-0. Trong đó, thủ quân Huỳnh Như toả sáng với cú hattrick

Huỳnh Như toả sáng với 3 bàn thắng
Huỳnh Như toả sáng với 3 bàn thắng

Đội TPHCM I sớm giành quyền kiểm soát ngay từ đầu trận đấu. Phút 15, Hoài Lương kết thúc gọn gàng mở tỉ số 1-0 cho nữ TPHCM I. Tinh thần thoải mái sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, nữ TPHCM thi đấu thật sự khởi sắc trong những phút còn lại của trận đấu.

Từ phút 22 đến phút 45, nữ tuyển thủ Huỳnh Như với phong độ xuất sắc lập hattrick vào lưới Sơn La. Bàn thắng còn lại trong hiệp này do công của Mỹ Anh. 

Chương Thị Kiều có tên ở đội hình xuất phát

Dù chủ động giảm tốc độ trận đấu ở hiệp 2 nhưng TPHCM I vẫn kịp ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 6-0.

Trận đấu được chờ đợi nhất vòng 2 chính là cuộc chạm trán giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam trên sân vận động Hà Nam. 

Đội khách Hà Nội I Watabe với sự năng nổ của Hải Yến, Vạn Sự và Bùi Thị Trang trên hàng công nhưng khép lại hiệp 1 vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. 

Phút 67, từ quả đá phạt chếch bên phía cánh trái, Thái Thị Thảo tung ra cú sút hiểm hóc đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành Phong Phú Hà Nam. Chưa đầy 3 phút sau, Thái Thị Thảo đi bóng nhanh và chọc khe thuận lợi để Hải Yến thoát xuống dứt điểm nhân đôi cách biệt cho Hà Nội I Watabe.

Giải VĐQG nữ 2020: TPHCM I khẳng định sức mạnh ảnh 2 Than KSVN thắng dễ Hà Nội II

Bị dẫn trước 2 bàn chóng vánh, HLV Nguyễn Thế Cường buộc đẩy cao đội hình hơn nữa tấn công. Phút 79 Tuyết Dung thực hiện thành công quả phạt đền rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Hai trận còn lại Thái Nguyên T&T và Than KSVN giành trọn 3 điểm trước các đối thủ dưới cơ là TPHCM II và Hà Nội II. 

Tin cùng chuyên mục