Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: Cú poker vàng cho Huỳnh Như?

Năm 2021, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ thi đấu 2 trận chính thức ở vòng loại giải bóng đá châu Á 2022 (AFC Women’s Asian Cup), trong khi Hải Yến, Tuyết Ngân tiến bộ vượt bậc về chuyên môn, thì HLV Mai Đức Chung vẫn dành niềm tin tuyệt đối cho thủ lĩnh hàng tấn công Huỳnh Như, cô gái vàng của bóng đá TPHCM.

Cô gái số 9 đồng thời là đội trưởng luôn chiếm suất trong đội chính. Dù lùi xuống thấp hỗ trợ cho đồng đội trẻ nhưng Huỳnh Như cũng kịp để lại dấu ấn cá nhân với 2 bàn trong 2 trận thắng đậm Maldives và Tajikistan, đưa tuyển Việt Nam góp mặt ở giải bóng đá châu Á 2022 tại Ấn Độ.

Bạn có biết cầu thủ nào sau 50 trận ghi đến 48 bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam không? Đó chính là Huỳnh Như. Hiệu suất ghi bàn suýt soát 1 bàn/trận có thể nói là quá… khủng.

Trận đấu thuộc vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2021 diễn ra hôm 22-11, TPHCM thắng đậm Thái Nguyên T&T 4-1, với người chơi hay nhất chính là Huỳnh Như, khi tiền đạo mang áo số 9 của TPHCM lập cú hat-trick. Duy trì phong độ thật ổn định, đến trận đấu cuối cùng mang tính quyết định trước Hà Nội, Huỳnh Như tiếp tục tỏa sáng với 2 bàn thắng, đồng thời góp công lớn giúp TPHCM bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: Cú poker vàng cho Huỳnh Như? ảnh 1 Tiền đạo Huỳnh Như hướng đến danh hiệu Quả bóng vàng thứ 4 (poker) trong sự nghiệp. Ảnh: P.NGUYỄN

Huỳnh Như không còn thi đấu thuần dũng mãnh, tốc độ nhiều như vài năm trước. Hiện giờ lối chơi của cô gái mang băng thủ quân tinh tế và ít tốn sức nhưng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Tôi ấn tượng Huỳnh Như ở sự bền bỉ, hay nói văn hoa là tinh thần thi đấu nỗ lực không ngừng nghỉ. Lúc mới vào nghề, Như giỏi băng cắt đánh đầu và thường ghi bàn theo cách này, đôi chân không thật sự khéo léo và cũng ít có duyên ghi bàn. Thế mà giờ đây cô gái quê Trà Vinh đã hoàn thiện mọi kỹ năng dứt điểm, chân trái như chân phải, ghi bàn đều như vắt chanh. Huỳnh Như chắc chắn sẽ còn đóng góp nhiều cho CLB TPHCM và đội tuyển Việt Nam bất chấp đang ngấp nghé tuổi “băm”.

Huỳnh Như sinh ngày 28-11-1991, vừa đón sinh nhật lần thứ 30. Sẽ thật tuyệt khi ở tuổi 30 tròn trĩnh, Huỳnh Như có lần thứ 4 giành danh hiệu cao quý Quả bóng vàng Việt Nam và cũng là cú hat-trick danh hiệu (thắng giải liên tiếp) chưa từng và sẽ khó có ai làm được. Năm nay, ở hạng mục Quả bóng vàng cho cầu thủ nữ Việt Nam, tất nhiên tôi dành lá phiếu của mình cho số 9 Huỳnh Như.

2. Huỳnh Như đã cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành 2 HCV ở SEA .Games 2017 và 2019. Cô từng 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp quốc gia (năm 2020 và 2021).

3. Huỳnh Như đã 3 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam .vào các năm 2016, 2019 và 2020. Tiền đạo của CLB TPHCM cũng đã nhận các danh hiệu Quả bóng bạc năm 2018, Quả bóng đồng (các năm 2015 và 2017).

4. Huỳnh Như từng 4 lần giành được danh hiệu Vua phá lưới ở giải .VĐQG 2013, 2016, 2017 và 2021. Cô cũng 4 lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG 2018, 2019, 2020 và 2021.

Tin cùng chuyên mục