Giải thể thao sinh viên Việt Nam năm 2018: Nâng tầm cho futsal

Giải thể thao sinh viên Việt Nam đã trở lại với chủ đề “Khí chất trường tôi” với 2 môn futsal và nhảy đối kháng (Dance Battle), đã đem lại nhiều hoạt động bùng nổ, kết nối và hứng khởi  cho sinh viên trên khắp cả nước. 

Sinh viên trường ĐH QT Hồng Bàng đến nhà thi đấu Rạch Miễu cổ vũ đông nhất. ẢNH: NHẬT ANH
Sinh viên trường ĐH QT Hồng Bàng đến nhà thi đấu Rạch Miễu cổ vũ đông nhất. ẢNH: NHẬT ANH
Lãnh đạo Sở TDTT TPHCM đến dự khán lễ khai mạc  giải thể thao sinh viên Việt Nam năm 2018. ẢNH: NHẬT ANH
 Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhằm tăng cường công tác giáo dục và rèn luyện thể chất, thúc đẩy sự phát triển phong trào thể dục thể thao của sinh viên trong cả nước, góp phần đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (VSDS) tổ chức Giải Thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2017 – 2018, mùa giải thứ 6.
Giải thể thao sinh viên Việt Nam năm 2018: Nâng tầm cho futsal ảnh 2 Trận đấu giữa ĐH Bách Khoa (xanh) gặp ĐH QT Hồng Bàng. ẢNH: NHẬT ANH 
 Trải qua 5 mùa giải với nhiều thành công cùng sự ủng hộ của các trường và sinh viên cả nước, VUG 2018 đã chính thức trở lại với chủ đề “Khí chất trường tôi” với quy mô mở rộng cùng với sự tham gia của hơn 1.680 vận động viên đến từ 88 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước diễn ra trong 272 trận đấu ở 2 bộ môn thi đấu: Bóng đá trong nhà (Futsal) và Nhảy đối kháng. Như vậy, riêng môn bóng đá Futsal lần này đã được nâng tầm cả về mặt chất lượng lẫn số lượng, sau hàng loạt sự thành công về mặt đội tuyển Futsal Việt Nam ở khắp các đấu trường trong và quốc tế.
Giải thể thao sinh viên Việt Nam năm 2018: Nâng tầm cho futsal ảnh 3 CĐV Ttrường ĐH Hồng Bàng thả tim khi cầu thủ đội nhà ghi bàn thắng. ẢNH: NHẬT ANH
Giải đấu VUG 2018 bắt đầu diễn ra từ ngày 10-3-2018 và kết thúc vào tháng 5/2018. Đặc biệt, ở mùa giải năm nay chứng kiến sự mở rộng về quy mô của Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG). Cụ thể, bên cạnh 03 thành phố tham gia: TP. Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng như mùa giải trước, VUG mùa giải lần thứ 6 sẽ chính thức tổ chức tại 03 tỉnh thành phố mới là TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ và tỉnh Thái Nguyên, nâng tổng số khu vực diễn ra VUG 2018 lên 06 tỉnh, thành phố.

Một số kết quả môn thi đấu futsal trong ngày khai mạc tại nhà thi đấu Rạch Miễu: ĐK vô địch ĐH Bách Khoa thất bại ngày ra quân trước ĐH QT Hồng Bàng 1-4; ĐH Khoa học Tư nhiên – ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 5-2; ĐH Văn Lang – ĐH Tôn Đức Thắng 2-2.

Tin cùng chuyên mục