Hôm qua, ở trận bán kết thứ 2 nội dung đơn nam, tay vợt hạt giống số 5 Andy Murray đánh bại hạt giống số 7 David Ferrer 4-6, 7-6, 6-1, 7-6 sau gần 4 giờ thi đấu. Murray ban đầu không thể đương cự với lối chơi cuối sân khá hay của tay vợt Tây Ban Nha nhưng sau đó chiếm ưu thế ở loạt tie-break trong set 2 rồi thắng tiếp set 3 khi đối thủ tỏ ra mất nhịp. Tiếp đó, Murray thắng nốt set 4 sau khi để Ferrer buộc anh phải đấu tie-break ở set này.
| ||
Murray giành quyền vào chung kết gặp hạt giống số 3 Novak Djokovic. Tay vợt 23 tuổi người Scotland phấn đấu trở thành người đầu tiên của Vương quốc Anh vô địch Grand Slam kể từ 35 năm nay vào ngày chủ nhật này. Đây là lần thứ ba Murray vào tranh chung kết một giải Grand Slam.
Trong 7 lần so tài trước đây, Djokovic thắng Murray 4 lần nhưng Murray thắng 3 lần gần đây nhất. Cả Djokovic và Murray đều chọn sân cứng là mặt sân sở trường nên không thể khẳng định ai sẽ thắng ai. Tuy nhiên, Djokovic chiếm ưu thế vì được nghỉ nhiều hơn một ngày so với Murray, đang ở đỉnh cao phong độ và cũng đã có một chức vô địch Grand Slam “vắt vai”. Trong khi đó, Murray sẽ nặng gánh với sức ép phải lên ngôi vô địch, sau bậc cha chú Fred Perry năm 1936.
Trận chung kết đơn nữ vào thứ bảy tới sẽ diễn ra giữa 2 tay vợt Bỉ - Trung Quốc: Kim Clijsters và Li Na. Từng là hôn thê hụt của tay vợt Lleyton Hewitt người Australia, Clijsters được người hâm mộ nước chủ nhà mến mộ, trìu mến gọi cô là “Kim của Australia”. Clijsters sẽ phấn đấu đoạt danh hiệu Grand Slam đầu tiên ngoài nước Mỹ, sau 3 lần lên ngôi ở giải Mỹ mở rộng gồm 2 lần liên tiếp năm 2009 và 2010.
![]() |
Andy Murray sẽ đoạt chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp? |
Rất có thể đây là lần dự giải Australia Open cuối cùng của bà mẹ một con 27 tuổi này. Gần đây, cô để thua Li Na ở giải Sydney, sau khi dẫn trước 5-0 ở set 1 rồi thua ngược trong 2 set còn lại. Clijsters đã có 8 lần vào chung kết Grand Slam, kể từ trận đầu tiên ở Pháp mở rộng 2001, thua Jennifer Capriati trong trận cuối cùng.
Với Li Na 28 tuổi, nếu đoạt danh hiệu vô địch cô sẽ là người Trung Quốc đầu tiên vô địch một giải Grand Slam. Nếu chiến thắng, Li Na sẽ lọt vào top 5 WTA và sẽ là động lực để giúp môn quần vợt phát triển tại Trung Quốc và châu Á. Hãng tin Tân Hoa xã bình luận chiến thắng của Li Na sẽ là “nguồn cảm hứng tạo nên làn sóng các tay vợt trẻ ở Trung Quốc”.
TRUNG TRỰC (tổng hợp)
Các tin, bài viết khác
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500
-
Nhà vô địch Grand Slam trẻ dự SEA Games
-
"Cựu Nữ hoàng WTA” Victoria Azarenka: Kêu gọi phản ứng với quyết định cấm tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Cựu HLV của Novak Djokovic: Djokovic có thể tẩy chay Wimbledon vì Thủ tướng Anh