Khâu tấn công yếu kém cũng là một nguyên nhân khiến Chelsea đắm chìm trong khủng hoảng. Tuy nhiên, giới chuyên môn đã nhìn ra được một giải pháp khắc phục.
1. Nhiều cây bút bình luận quốc tế đã vạch ra rằng việc tổ chức phòng ngự không tốt chính là nguyên nhân chủ chốt đẩy Chelsea vào tình trạng khủng hoảng thành tích như hiện nay. Toàn bộ 38 vòng đấu mùa trước chỉ bị lọt lưới 32 lần nhưng 12 lượt trận mùa này đã có 26 bàn thua, rõ ràng bức tường đá granite ngày nào đã không còn cứng chắc nữa mà đã bị thủng lỗ chỗ. Với một đội hình do Jose Mourinho cầm quân, tình trạng này không thể gọi bằng một từ nào khác hơn là thảm họa.
Vậy còn tấn công thì sao? Theo kênh thể thao ESPN hôm qua, khâu tấn công của Chelsea có thể không bị chỉ trích nhiều như phòng thủ nhưng tác hại thì cũng y hệt. Mùa trước, họ vô địch nhờ những đường chuyền quyết định của Fabregas, những pha bóng ma thuật của Hazard, tính cơ động của Oscar và 20 bàn thắng của Diego Costa. Mùa này, toàn bộ cái hệ thống tưởng chừng không ai cản nổi ấy bỗng nhiên xuống cấp đến không hiểu nổi: Diego Costa mới có 2 bàn Premier League, Fabregas mới được một đường chuyền thành bàn, Hazard chưa ghi được quả nào còn Oscar thì trận đá trận không.

Diego Costa (phải) còn đóng góp được nhiều thứ khác cho Chelsea chứ không chỉ là ghi bàn.
Bởi thế, chân sút hàng đầu của Chelsea ở mùa này lại không phải là một cầu thủ nào của Chelsea mà là 3 bàn phản lưới nhà của các đối thủ. Các học trò của Mourinho chia nhau 16 bàn còn lại. Chính vì sự “ít ỏi chia đều” ấy, họ không thể cứu vớt-bổ khuyết cho khâu phòng thủ và Chelsea cứ thế chìm đắm vào cơn ác mộng chưa từng thấy trong kỷ nguyên Abramovich.
2. Thế nhưng, khi nêu ra những vấn đề của hàng tấn công như trên, các cây bút ESPN cũng đã xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Cách nhìn nhận của ESPN chưa chắc đã đồng điệu với ý kiến của những người trong cuộc nhưng không phải là không đáng tham khảo.
Cụ thể, theo ESPN, cái Chelsea đang thiếu là một tay săn bàn chuyên hoạt động bên trong vòng cấm địa. Diego Costa tuy đá trung phong cắm nhưng do quá ham phối hợp cùng đồng đội nên nhiều lúc anh ta dạt ra biên hoặc lùi về quá sâu để tìm bóng. Mùa trước, những lần Costa “ra đi” như thế đều có Hazard đột kích vào để mang về một bàn thắng. Mùa này, Hazard xuống phong độ và xuống cả niềm tin, những màn đột kích ấy hầu như không còn. Cho nên, cứ mỗi lần Costa ra cánh hoặc lùi về, khu vực mũi nhọn của Chelsea đều bị bỏ trống.
Để khắc phục tình trạng này, ESPN cho rằng ông Mourinho cần thực hiện gần như cả một cuộc cách mạng về lối chơi, với tín hiệu khởi đầu là một pha phối hợp ở cuối trận thua 0-1 trên sân Stoke. Lúc bấy giờ, Costa đã chuyền cho tiền đạo dự bị Loic Remy một đường bóng mà lẽ ra phải mang về được một bàn thắng hoặc ít ra là một quả phạt đền.
Bàn thắng ấy, quả 11m ấy rốt cuộc đã không đến và Chelsea vẫn thua, nhưng dù gì thì cũng có thể thấy 3 điểm quan trọng sau đây: Costa còn đóng góp được nhiều thứ khác chứ không chỉ là ghi bàn. Remy có thể hoạt động tốt ở vai trò trung phong cắm trong vòng cấm địa nếu được thi đấu thường xuyên hơn. Đồng thời, sự phối hợp giữa Costa-Remy có thể mang lại hiệu quả tốt nếu họ được đá chung với nhau nhiều hơn.
3. Vấn đề là nếu đưa thêm Remy vào thì sẽ phải bớt một vị trí khác ra ngoài - hoặc là bớt một tiền vệ cánh, hoặc bớt tiền vệ trung tâm. Theo ESPN thì lý tưởng nhất là đổi hẳn từ 4-2-3-1 sang 4-3-3, tức là chỉ giữ một tiền vệ trụ chở che trước hàng hậu vệ và dành hẳn 2 tiền vệ còn lại vào việc tấn công cùng 3 mũi nhọn ở phía trên. Phương án này có thể hơi mạo hiểm, công thức ấy có thể hơi “ngỡ ngàng” nên chưa chắc gì HLV Mourinho dám thử nghiệm giữa lúc tình hình đang bấp bênh như hiện nay. Tuy nhiên, hãy thử hỏi ngược lại ông ta mà xem: Đã đến nước này, liệu tình hình còn có thể tồi tệ hơn được nữa hay sao?
Lọt lưới 26 bàn chỉ trong 12 vòng đấu đầu tiên rõ ràng là một tỷ lệ không thể chấp nhận, nhưng chỉ ghi được 2 bàn ở 3 trận (thua) gần nhất với West Ham-Liverpool-Stoke cũng không thể chấp nhận. Đã đến lúc phải thay đổi một cái gì đó...
Hưng Nguyên (tổng hợp)
|
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo ghi kỷ lục mới, Juventus khởi động cuộc đua tay ba
-
10 sân vận động của nước Anh sẵn sàng cho EURO 2020
-
Các CLB Tây Ban Nha lỗ 2 tỷ EUR
-
HLV Solksjaer dự báo về “cuộc đua thiếu cân bằng” với Man.City
-
Man.City thắng trận thứ 21, cân bằng thêm 2 kỷ lục
-
Từ Barca sang PSG, Neymar đã trưởng thành vượt bậc
-
Pochettino tiết lộ Mbappe ‘thiếu’ điều gì để vượt qua Messi & Ronaldo
-
Lịch thi đấu vòng 25 Serie A: Milan tiếp Ngựa vằn, Inter ghé Parma
-
Bao giờ Thomas Muller trở lại tuyển Đức?
-
Không một cầu thủ Man.City nào được nghĩ về chức vô địch