Như gợi ý của đại diện CLB Hải Phòng trên phương tiện truyền thông đã làm nhiều người bật cười, đó là đề xuất giải nên dừng lại, không tính đội xuống hạng cũng như để hai CLB HA.GL và Viettel gặp nhau để xác định đội vô địch. Đây cũng chỉ mới là ý tưởng, nhưng khó khả thi.
Ý kiến khác là hủy giải, xác định các vị trí đầu tiên của giải để tham dự AFC Cup sang năm (không trao Cúp) và không tính đội xuống hạng cũng chưa hẳn là tối ưu. Bởi lẽ nếu dừng giải mà không có đội xuống hạng thì sẽ rối ren cho hệ thống trong năm từ giải hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba. Hạng trên không có đội xuống hạng thì hạng dưới khó lòng tính xuất thăng hạng. Điều đó càng ảnh hưởng đến các giải còn lại trong năm.
Thăm dò trong những ngày qua, gần như chưa có sự đồng nhất giữa các đội. Ý kiến chung vẫn còn lo ngại chuyện mùa giải kết thúc sang năm sẽ ảnh hưởng đến các hợp đồng với cầu thủ. Nhưng nếu như giải không hoàn thành, không về đích thì cũng ảnh hưởng đến các nhà tài trợ, cả từ đơn vị điều hành cho đến các CLB. Phương án dừng cuộc chơi những tưởng sẽ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng có thể sẽ kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực với giải đấu sau này, đến cả các CLB và kể cả lộ trình chuyên nghiệp mà bóng đá Việt Nam đang xây dựng.