Giải điền kinh Vô địch thế giới 2022: Mỹ “càn quét” cự ly 200m nam, Jamaica thống trị cự ly 200m nữ

Thêm 2 cự ly quan trọng đã hoàn tất tranh tài ở Giải đấu điền kinh Vô địch thế giới - IAAF 2022 (Oregone): Cự ly chạy 200m nam và cự ly 200m nữ. Ở cự ly thi đấu dành cho nam, Noah Lyles chiếm ưu thế áp đảo và giành HCV, cùng 2 đồng đội đồng hương “càn quét” các tấm huy chương; thì ở cự ly thi đấu dành cho nữ VĐV, Shericka Jackson và Shelly-Ann Fraser-Pryce của Jamaica thống trị đường chạy…

Người Mỹ càn quét huy chương cự ly 200 mét nam
Người Mỹ càn quét huy chương cự ly 200 mét nam

Chỉ giành HCĐ ở Olympic Tokyo (xếp sau Andre de Grasse của Canada và đồng hương Kenneth Bednarek), nhưng Noah Lyes vẫn “đường đường chính chín” là Nhà Đương kim vô địch thế giới cự ly chạy 200m nam. Ở Giải đấu tại Doha hồi 3 năm trước, Lyles đánh bại chính De Grasse - và VĐV Ecuador, anh Alex Quinonez ở Vòng thi chung kết, giành chiến thắng và đoạt HCV với thành tích là 19 giây 83.

Trong mùa giải năm nay, khi De Grasse sa sút phong độ cùng cực vì chấn thương bàn chân (anh này chỉ lọt đến bán kết cự ly chạy 100m, sau đó buộc phải rút lui, không tham gia cự ly 200m), Lyles lại thể hiện sự ổn định từ Vòng loại cho đến tận VCK của cự ly chạy 200m. Ở Vòng loại, anh đạt thành tích 19 giây 98, dẫn đầu danh sách. Ở Vòng bán kết, anh tiếp tục dẫn đầu với thành tích là 19 giây 62…

Ở Vòng thi chung kết, Lyles đạt trạng thái “đỉnh phong” trong sự nghiệp khi lao về đích nhanh như sấm sét, anh vượt qua đích đến với thời gian 19 giây 31. Đây chẳng những là kỷ lục cá nhân của bản thân Lyles, mà còn là Kỷ lục mới của nước Mỹ. Xếp sau Lyles là 2 VĐV đồng hương, các anh Bednarek giành HCB (cũng đã giành HCB ở Olympic Tokyo: 19 giây 77), và Erriyon Knighton: 19 giây 80, giành được tấm HCĐ.

Giải điền kinh Vô địch thế giới 2022: Mỹ “càn quét” cự ly 200m nam, Jamaica thống trị cự ly 200m nữ ảnh 1 Lyles xé áo ăn mừng chiến thắng
Chàng trai 25 tuổi quê ở Gainesville hạnh phúc chia sẻ sau màn trình diễn mà ban đầu, đồng hồ đo hiện trường chỉ ra con số 19.32, nhưng sau đó điều chỉnh lại thành 19.31, nghĩa là Lyles đã phá thành công Kỷ lục quốc gia của Mỹ 200m: “Hôm nay là ngày của tôi và cuối cùng, tôi đã làm được điều bản thân mình mơ ước từ bao năm nay. Hôm nay, ở đây, tôi có cả gia đình đầy đủ. Tôi đang hy vọng sẽ là cột mốc thành tích rất nhanh, vì trước đó tôi có nghĩ rằng, liệu có phải thời gian thi đấu khá chậm?”.

“Ở vào thời điểm đó, tôi đã rất băn khoăn rằng, liệu con số 2 có thể chuyển thành con số 1 hay không?”, Lyles nói, “Người Mỹ chúng tôi, giống như là, đã đứng cả trên bục để nhận huy chương - cả bên tay trái lẫn bên tay phải. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, vì tôi đã chờ đợi những người Mỹ đồng loạt bước ra và khẳng định bản thân của mình ngay khi tôi vừa đặt chân lên bục để chuẩn bị xuất phát…”.

Lyles, năm nay mới 25 tuổi. Bednarek, 2 lần giành HCB ở Olympic và Giải VĐTG, năm nay mới 23 tuổi. Thậm chí, Knighton - người giành HCĐ, còn trẻ tuổi hơn, anh này sinh năm 2004 tại Tampa (Florida); nghĩa là năm nay anh này mới 18 tuổi, là VĐV trẻ tuổi nhất trong lịch sử Giải điền kinh Vô địch thế giới giành huy chương ở cự ly thi đấu này. Người Mỹ hoàn toàn có khả năng tiếp tục thống trị các cự ly chạy tốc độ…

Vòng thi chung kết 200m nam

Ở cự ly 200m nữ, quyền lực vẫn thuộc về người Jamaica. Jackson và Fraser-Pryce đã hoán đổi vị trí xếp hạng so với Vòng thi chung kết cự ly chạy 100m. Trước đó, Fraser-Pryce đã giành HCV và Jackson giành HCB ở cự ly chạy 100m. Giờ đây, Jackson lại là người giành lấy tấm HCV, với thành tích 21 giây 45. Fraser-Pryce giành HCB với thành tích 21 giây 81. HCĐ thuộc về Dina Asher-Smith (Anh): 22 giây 02.

Jackson cho biết sau khi phá Kỷ lục của giải đấu, và hiện cô chỉ còn thua thành tích Kỷ lục thế giới của Florence Griffith-Joyner (Mỹ, 21 giây 34, thiết lập ở Olympic Seoul 1988): “Chiến thắng này được thúc đẩy bởi sai lầm tại Olympic hồi năm ngoái, khi đột nhiên tôi chạy chậm lại ở khúc cua khi thi đấu Vòng loại và chỉ về đích thứ 4 (đánh mất cơ hội giành vé vào Vòng bán kết). Tôi không bao giờ muốn nó hiện ra lần nữa”.

Giải điền kinh Vô địch thế giới 2022: Mỹ “càn quét” cự ly 200m nam, Jamaica thống trị cự ly 200m nữ ảnh 2 Shericka Jackson

Tin cùng chuyên mục