Giải điền kinh Vô địch châu Á 2019: Mơ đạt chuẩn Olympic

Hôm nay 21-4, Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại Giải điền kinh châu Á năm 2019 (diễn ra ở Doha, Qatar). Đây là giải đấu tính chuẩn cho các VĐV tham dự Giải Vô địch thế giới 2019 cũng như cho Olympic Tokyo 2020.

Lê Tú Chinh (bìa phải) sẽ dự tranh các cự ly 100m và 200m nữ.
Lê Tú Chinh (bìa phải) sẽ dự tranh các cự ly 100m và 200m nữ.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải lần này với thành phần 12 tuyển thủ, trong đó nổi bật là những Lê Tú Chinh (100m, 200m), Quách Thị Lan (400m, 400m rào), Nguyễn Văn Lai (5.000m, 10.000m), Nguyễn Thị Oanh (1.500m), Phạm Thị Huệ (5.000m và 10.000m)… nhưng đáng tiếc là không có mặt của HCV Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo do cô vẫn đang chữa trị chấn thương cổ chân.

Giải điền kinh vô địch châu Á 2019 diễn ra tại sân vận động Khalifa International với sức chứa 48.000 chỗ ngồi từ ngày 21-4 đến hết ngày 25-4, có sự tham dự của những VĐV hàng đầu châu lục đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. là nơi được chọn tổ chức cuộc tranh tài của môn thể thao nữ hoàng tại Qatar.

Giải điền kinh Vô địch châu Á 2019: Mơ đạt chuẩn Olympic ảnh 1 Quách Thị Lan sẽ thi đấu các cự ly 400m rào, 400m và tiếp sức 4x400m nữ.
Theo các HLV điền kinh Việt Nam, do thời điểm tổ chức giải điền kinh vô địch châu Á diễn ra sớm hơn kế hoạch đến 2 tháng (hàng năm thường tổ chức vào tháng 6) nên các tổ, nhóm mới chỉ vừa thoát ra khỏi giai đoạn giáo án nặng về thể lực, chưa “vót nhọn” được chuyên môn, thành ra khả năng thành có thể không cao như trông đợi.

Cho nên, ngay cả khi giải vô địch châu Á 2019 tính chuẩn cho VĐV giành vé dự Giải vô địch thế giới 2019 cũng như cho Olympic 2020 ở Nhật Bản vào năm sau, thì khả năng chạm đến những cột mốc quan trọng đối với các tuyển thủ Việt Nam là chưa cao.

Nhà vô địch Games Nguyễn Văn Lai thi đấu các cự ly 5.000m và 10.000m nam.
Mặc dù vậy, giới làm nghề vẫn trông mong vào màn trình diễn của các tuyển thủ Lê Tú Chinh ở các cự ly tốc độ 100m và 200m nữ, bộ tứ Quách Thị Lan (HCB Asiad 2018), Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Ngọc ở cự ly tiếp sức 4x400m nữ. Bên cạnh đó, Quách Thị Lan cũng sẽ thi đấu các cự ly cá nhân sở trường của mình là 400m nữ và 400m rào nữ.

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai sẽ thi đấu ở các cự ly 5.000m và 10.000m nam, trong khi đương kim HCĐ Asiad Vũ Thị Mến thi đấu ở nội dung nhảy 3 bước nữ. Các tuyển thủ Khuất Phương Anh (800m), Nguyễn Thị Oanh (1.500m) hay Phạm Thị Huệ (5.000m và 10.000m nữ) cũng được đánh giá có khả năng tạo nên đột biến trên đường đua ở Qatar.

Tin cùng chuyên mục