Giải điền kinh VĐQG 2021: Quách Thị Lan bỏ thi các nội dung sở trường

Nữ tuyển thủ quốc gia và điền kinh Thanh Hóa là Quách Thị Lan sẽ không góp mặt ở cự ly 400m, 400m rào tại giải vô địch quốc gia năm 2021 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. 
Quách Thị Lan sẽ bỏ thi các nội dung sở trường của mình.
Quách Thị Lan sẽ bỏ thi các nội dung sở trường của mình.

Ngay trước giờ khai màn giải đấu (bắt đầu tranh tài từ sáng 9-12), Quách Thị Lan đã rút lui khỏi 3 nội dung sở trường gồm 400m, 400m rào và tiếp sức 4x400m đồng đội nữ vì lý do sức khỏe. Nhiều khả năng, Quách Thị Lan chỉ góp mặt được nội dung duy nhất là tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ. 

Quách Thị Lan là người đã đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 vừa qua và lọt vào bán kết nội dung 400m nữ. Tại lượt chạy bán kết nội dung trên, Quách Thị Lan đã đạt chỉ số 56”78. 

Năm ngoái, cũng trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Quách Thị Lan là người giành HCV các nội dung 400m (đạt thống số 52”46) và 400m rào (55”98). Việc chân chạy người Thanh Hóa không thi đấu các cự ly trên thì cơ hội giành ngôi số 1 được mọi người nhìn nhận tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền của điền kinh Nam Định sáng cửa nhất. Huyền chỉ giành HCB 2 nội dung trên khi thua Lan trong lượt chung kết giải vô địch quốc gia năm 2020. 

Giải điền kinh vô địch quốc gia năm nay thu hút 380 VĐV của 42 đơn vị sẽ thi đấu tranh huy chương ở 50 nội dung kéo dài từ ngày 9 tới 13-12 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Giải được tổ chức với hình thức khép kín không có khán giả và Ban tổ chức thực hiện việc kiểm tra Covid-19 rất chặt chẽ, tránh điều đáng tiếc xảy ra. Các đoàn đã làm quen đủ thời gian với sân Mỹ Đình và chính thức bước vào thi đấu từ hôm nay.

Giải điền kinh VĐQG 2021: Quách Thị Lan bỏ thi các nội dung sở trường ảnh 1 Nguyễn Thị Huyền (phải) được đánh giá nổi trội ở cự ly 400m nữ tại Giải VĐQG năm nay.
Tại ngày đầu thi đấu, các nội dung sẽ được trao huy chương sau khi thi đấu chung kết gồm nhảy sào nữ; tiếp sức 4x800 nam, nữ; nhảy xa nữ; đẩy tạ nam; 100m nữ; 100m nam; 400m rào nam, nữ. Điền kinh TPHCM chờ đợi nữ VĐV số 1 ở đường chạy tốc độ 100m là Lê Tú Chinh thể hiện phong độ cao nhất ở cự ly sở trường 100m tại giải. Năm ngoái, Tú Chinh vô địch cự ly với thông số 11”43. Giải năm nay, Tú Chinh sẽ thi đấu 100m, 200m, tiếp sức 4x100m nữ, 4x200m nữ, tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam-nữ.

Tin cùng chuyên mục