Giải Điền kinh TPHCM mở rộng 2020: 200 VĐV tham dự giải

Sau thời gian dài ảnh hưởng dịch Covid 19 giải đấu đã tạm khá lâu – Hôm nay 22-10 giải vô địch điền kinh mở rộng TPHCM chính thức khai màn trên sân vận động Thống Nhất với hàng loạt VĐV mạnh về tham dự.
Lê Tú Chinh về đích ở nội dung 100 m chung kết nữ. Ảnh: Dũng Phương
Lê Tú Chinh về đích ở nội dung 100 m chung kết nữ. Ảnh: Dũng Phương

Có gần 200 VĐV đội tuyển của 22 đơn vị và của đội tuyển quốc gia (Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Mình) về dự giải vô địch điền kinh mở rộng TPHCM lầ này.

Giải đấu sẽ là cuộc chạy đà “thuận tiện” nhất cho những VĐV như: Lê Tú Chinh, “lão tướng” Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Tiến Trọng hay tuyển thủ Lò Thị Thanh cùng nhiều VĐV đáng chú ý khác sẽ tham dự Giải Vô địch Điền kinh quốc gia được tổ chức vào 5 đến 15-11 tới tại Hà Nội.

Ở ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung chung kết 100 m nữ, Lê Tú Chinh không có đối thủ trên đường đua và nhanh chóng vềoài ra, ở nội dung đẩy tạ nữ, Ka Hoa (Ninh Thuận, 1983) vẫn không có đối thủ ở nhiều giải đấu gần đây khi giành chức vô địch với thành tích 12m90. Xếp nhì là Huỳnh Ngọc Mỹ của Quận 6 (2002) với thành tích 12m68 và Liêu Thị Hồng Phương (Bạc Liêu, 2002) giành huy chương đồng với cú đẩy 12m23.

Giải Điền kinh TPHCM mở rộng 2020: 200 VĐV tham dự giải ảnh 1 Các VĐV về tham dự giải...hướng về Miền Trung thân yêu tại giải điền kinh TPHCM mở rộng 2020.
Tại nội dung đẩy tạ nam, VĐV Phan Thanh Bình của Quận 4 (1995) tỏ ra vượt trội khi thành tích 16m04 không chỉ giúp anh đoạt huy chương vàng mà còn bỏ xa người nhì là Lê Hồng Quân (Quân đội, 1998) quá xa: 14m70. Xếp thứ ba là Unh Ra (Tây Ninh, 1992) với thành tích 13m98.

Theo ông Trịnh Đức Thanh trưởng bộ môn điền kinh TPHCM cho biết “Các tuyển thủ mạnh của điền kinh thành phố đều phải ra quân – Vì đây là bước chạy đà “hoàn hảo” sau thời gian dài tập chay cho những VĐV của thành phố như: Lê Tú Chinh, Mộng Tuyền, Hà Thị Thu… Tất cả đều hướng tới giải VĐQG tại Hà Nội trong thời gian tới”.

Các nội dung này thi đấu trên sân Thống Nhất, ngoại trừ các nội dung ném lao, ném đĩa sẽ thi đấu ở sân vận động trung tâm thể thao Quận 8. Hôm nay 23-10, giải đấu vẫn tiếp tục diễn ra trên sân Thống Nhất với nhiều nội dung hấp dẫn như: ck 100m rào lúc 17 g, ck 200 nam, nữ lúc 17 g 30 hay tiếp sức 4x100 nam, nữ…

Tin cùng chuyên mục