Giải điền kinh thế giới 2019: Fraser-Pryce lần thứ 4 giành HCV chạy 100 mét nữ

Nữ VĐV chạy nước rút nổi danh người Jamaica, cô Shelly-Ann Fraser-Pryce, tiếp tục chứng tỏ “uy quyền” đáng sợ của mình ở đường chạy 100 mét nữ khi giành chiến thắng ở vòng thi chung kết tại Giải điền kinh vô địch thế giới Doha 2019 với thành tích 10 giây 71. Đáng chú ý chính là, đây là tấm HCV đẳng cấp thế giới thứ 4 của Fraser-Pryce ở nội dung 100 mét nữ…

Fraser-Pryce ăn mừng chiến thắng cùng con gái của mình
Fraser-Pryce ăn mừng chiến thắng cùng con gái của mình

Bắt đầu thiết lập “đế chế” của mình từ tấm HCV ở Olympic Beijing 2008, khi giành chiến thắng với thành tích 10 giây 78 ở nội dung thi đấu mà cả 3 VĐV đến từ Jamaica đều giành được huy chương, Fraser-Pryce tưởng như đã hết thời khi chỉ giành được tấm HCĐ ở kỳ giải Olympic Rio de Janeiro 2016, đạt thành tích 10 giây 86, thua Tori Bowie (Mỹ, 10 giây 83) và đặc biệt là đồng hương Elaine Thompson (10 giây 71) ở đường chạy chung kết.

Tuy nhiên, ở đấu trường VĐTG, mọi chuyện lại khác. Từng giành tấm HCV đầu tiên tại Berlin hồi năm 2009 (giành chiến thắng với thành tích 10 giây 73, kỷ lục quốc gia của Jamaica ở vào thời điểm đó), Fraser-Pryce đã trở thành một tượng đài khi tiếp tục thắng HCV ở giải đấu năm 2013 (với thành tích 10 giây 71, cô thắng cả HCV ở nội dung 200 mét), và giải đấu năm 2015 (giành chiến thắng với thành tích 10 giây 76). Do phải sinh con, Fraser-Prcye buộc phải vắng mặt ở giải đấu tại London hồi 2 năm trước (Bowie đã vô địch giải đấu này), nếu không, có thể cô đã sớm giành được HCV thế giới thứ 4 riêng ở nội dung 100 mét cho mình.

Nhưng không có gì là muộn màng cả. Bà mẹ 1 con, 32 tuổi, tiếp tục thắp sáng đường chạy ngắn khi giành tấm HCV thế giới thứ 4 ở cự ly 100 mét, cô đã đánh bại Dina Asher-Smith (Anh quốc, 10 giây 83) và Marie-Josee Ta Lou (Bờ Biển Ngà, 10 giây 90) với thành tích chỉ thua kỷ lục của chính bản thân cô đúng 0,01 giây. Quả là thành tích quá ấn tượng…

“Tôi hy vọng, tôi có thể truyền cảm hứng cho tất cả các phụ nữ đang bắt đầu lập gia đình, hoặc đang nghĩ đến chuyện bắt đầu lập gia đình, với chiến thắng này. Rằng bạn có thể làm được bất kỳ chuyện gì. Đó là về việc bạn là ai và tại sau bạn bắt đầu ở vị trí đầu tiên”, Fraser-Pryce xúc động cho biết khi đang ôm cô con gái bé bỏng trên đôi tay rắc chắn của mình, “Đứng ngay tại đây, giành chiến thắng thêm 1 lần nữa, và ôm con gái bé bỏng của mình, là một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi đã không ngủ được chút nào vào tối hôm qua. Lần cuối tôi giành được 1 danh hiệu lớn đó là hồi năm 2016, và vì thế, đơn giản tôi không thể ngủ được, tôi lo lắng. Nhưng ý chí kiên cường của bạn sẽ giúp cho bạn đạt được thứ bạn mong muốn”.

Các kết quả khác

_Nhảy sào nữ: HCV Anzhelika Sidorova (Nga, 4 mét 95), HCB Sandi Morrsi (Mỹ, 4 mét 90), HCĐ Katerina Stefandini (Hy Lạp, 4 mét 85)

_4x100 mét tiếp sức nữ: HCV Đội tuyển Mỹ (3 phút 9 giây 34 - phá được KLTG), HCB Đội tuyển Jamaica (3 phút 11 giây 78), HCĐ Đội tuyển Bahrain (3 phút 11 giây 82)

_Nhảy xa 3 bước nam: HCV Christian Taylor (Mỹ, 17 mét 92), HCB Will Claye (Mỹ, 17 mét 74), HCĐ Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso, 17 mét 66)

Tin cùng chuyên mục