Giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2022: Hơn 2.000 VĐV tham dự

Giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2022 đã chính thức khai mạc tại TTC-World Thung Lũng Tình Yêu với sự tham gia của gần 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế.  Với thông điệp “Về Với Thiên Nhiên", giải chạy Lâm Đồng Trail 2022 là sự kiện thể thao do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng công ty tổ chức Sự kiện Nón Xanh (GreenHat) tổ chức.
 Giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2022: Hơn 2.000 VĐV tham dự. Ảnh: Nhật Anh
Giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2022: Hơn 2.000 VĐV tham dự. Ảnh: Nhật Anh

Sự kiện mở đầu ngày 11-12 với chuỗi hoạt động EXPO và chào đón vận động viên đến tham quan và nhận bộ vật phẩm, giới thiệu các cung đường chạy và những điều cần lưu ý khi tham gia chạy bộ địa hình, tiệc carb load dành cho các vận động viên 70km/45km vào buổi tối. Trong buổi sáng ngày 12-11, vận động viên tham gia xuất phát ở các cự li 70km, 45km, 21km và 10km. Sáng chủ nhật ngày 13-11 sẽ xuất phát Kids Trail 3km dành cho các bé trên 6 tuổi và chạy cùng gia đình.

Các VĐV  thi  đấu ở hạng mục 10 km .
Tại giải, ghi nhận có rất nhiều vận động viên khi tham gia đã mang theo người thân và gia đình... Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho VĐV hoàn thành chặng đua nhiều nhất, VĐV đạt thành tích cá nhân cao nhất trong hành trình chinh phục bản thân, Ban đường đua đã hoạch định các chiến lược và kế hoạch nhằm tạo ra đường đua thú vị, cùng những trang bị trên đường đua đầy đủ, và đảm bảo các thách thức vừa đủ để VĐV có thể chinh phục đường đua một cách an toàn nhất.
 Giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2022: Hơn 2.000 VĐV tham dự ảnh 2 130 VĐV thi  đấu hạng muc 70km - Xuất phát ở Trung tâm văn hoá Lạc Dương lúc 4g sáng 12.11
Bên cạnh đó các VĐV được đảm bảo về nước uống, thức ăn trong tại các điểm dừng Check Point (CP) cũng như hướng dẫn đường chạy, trợ giúp y tế/cứu hộ/cứu nạn cũng như di chuyển về đích khi phải dừng cuộc đua vì lý do cá nhân hoặc vượt giờ tới hạn. Ngoài ra,  giải Lâm Đồng Trail 2022, các VĐV tham dự sẽ được tham gia bảo hiểm gói tai nạn, thương tật trị giá 100.000.000 đồng/VĐV.
 Giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2022: Hơn 2.000 VĐV tham dự ảnh 3 Đa  số VĐV đều vui vẽ lúc xuất phát - lẫn về đích.
Ngoài tổng giá trị giải thưởng tiền mặt dành cho các vận động viên về đích Nhất, Nhì, Ba ở các cư ly lên đến 200 triệu đồng, những nhà vô địch ở các cự ly ngoài phần thưởng tiền mặt còn có các phần thưởng hiện vật giá trị đến từ các thương hiệu Suuto, Mia, Duniopillo, Nat, 365 Begins, Salomon, Honey Buddy … Các vận động viên tham gia giải chạy Lâm Đồng Trail và về đích ngoài huy chương sẽ còn nhận được giấy chứng nhận hoàn thành cuộc đua. Thành tích này sẽ có giá trị tích lũy điểm để tham gia các giải chạy Trail nằm trong hệ thống giải chạy Aisa Trail Master.
 Giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2022: Hơn 2.000 VĐV tham dự ảnh 4 Các  VĐV  thích  thú khi  chiến  thắng bản thân  và về đích để  có huy chương.
Hầu hết trong số 2.000 VĐV đến từ 25 quốc gia tham gia cuộc đua đã hoàn thành thử thách ở các cự ly mình đăng ký: Một số kết quả trên đường chạy ngày thi đấu thứ hai: Hạng mục Nam 10 km, giải Nhất thuộc về anh Đoàn Ngọc Hoan với thời gian 57 phút 24 giây. Hạng mục Nữ - Nam  45 km, giải Nhất hạng mục Nữ 45 km thuộc về chị Nemoto Akene người Nhật Bản với thời gian hoàn thành là 6 giờ 9 phút 04 giây. Tại lễ nhận giải chị Nemoto chia sẻ: Cung đường chạy của giải Lâm Đồng Trail năm nay rất tuyệt vời, tôi đã được chạy qua những vùng đồi thông xanh ngát. Và cá nhân tôi cũng nhận được rất nhiều sự cổ vũ trên đường chạy. Giải Nhất hạng mục Nam 45 km thuộc về anh Orange Valentin – quốc tịch Pháp, sống và làm việc ở Hà Nội với thời gian hoàn thành đường chạy  là 4 giờ 5 phút 36 giây
 Giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2022: Hơn 2.000 VĐV tham dự ảnh 5 BTC  trao giải cho các VĐV cự ly 45kmm.
Hạng mục Nam - Nữ 70 km, giải Nhất hạng mục Nữ 70 km thuộc về chị Hà Thị Hậu với thời gian hoàn thành đường đua là 8 giờ 15 phút 18 giây.  Giải Nhất hạng mục Nam 70 km thuộc về anh Trần Duy Quang với thời gian hoàn thành đường đua là 8 giờ 15 phút 18 giây.

Tin cùng chuyên mục