Ra đời vào năm 1989 tại Indonesia nhưng đến lần thứ 11 diễn ra từ ngày 22 đến 29-5 tới tại Thanh Đảo (Trung Quốc), Việt Nam mới lần đầu tiên đến với giải.
Tham dự giải có 33 quốc gia trên toàn thế giới, chia làm 4 nhóm thi đấu xếp hạng chung cuộc. Một trận đấu giữa 2 quốc gia sẽ gồm 5 trận: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) sẽ dựa vào điểm số cao nhất của các tay vợt nước đó ở 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, tính trung bình để phân vào nhóm thi đấu xếp hạng.
Theo công bố của BWF, Việt Nam nằm ở nhóm 3B cùng với Bulgaria, Thụy Điển, Nam Phi thi đấu vòng tròn một lượt, chọn đội đứng đầu, tranh hạng 21 và 22 với đội đứng đầu bảng 3B (Peru, CH Séc, Australia, Slovakia).
Nhằm chuẩn bị cho giải, đội tuyển Việt Nam gồm 6 tay vợt Nguyễn Tiến Minh, Đào Mạnh Thắng, Bùi Bằng Đức (nam), Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen, Thái Thị Hồng Gấm (nữ) do HLV Nguyễn Thế Huy dẫn dắt đã tập trung từ ngày 1-5.
Q.TRỰC
Các tin, bài viết khác
-
Trần Thị Thanh Thuý bỏ ngỏ khả năng dự giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022
-
Hai golf thủ Thảo My, Bảo Nghi đứng trước cơ hội đấu với cựu số 1 thế giới
-
De Bruyne đưa ra “cảnh báo” đầu tiên
-
Các VĐV karate trẻ mạnh nhất tranh tài tại giải quốc gia
-
Cờ vua nữ Việt Nam thua Philippines tại ván áp chót Olympiad
-
Marianne Vos bị tước chiến thắng vì “bàn chân chó con”
-
RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3
-
Chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng trở lại ghế HLV sau 5 năm
-
Các học viên nô nức về dự lễ khai giảng khóa 3 Học viện Nutifood JMG
-
Ai sẽ là chuyền 2 chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam?