Giải bóng đá U19 quốc tế 2022, bước chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023

Ngày 4-8 tại Bình Dương, Ban tổ chức giải bóng đá U19 quốc tế 2022 đã tiến hành họp báo giới thiệu về giải. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng của các cầu thủ chúng ta trước thềm vòng loại giải U20 châu Á 2023.

HLV Đinh Thế Nam cùng các trợ lý tham dự buổi họp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV Đinh Thế Nam cùng các trợ lý tham dự buổi họp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải được xem là cơ hội để các cầu thủ trẻ chúng ta cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế. Từ sau khi tham dự giải U19 Đông Nam Á, các đội đều có sự chuẩn bị lực lượng chu đáo hơn để chuẩn bị tiếp cho vòng loại giải U20 châu Á 2023, cũng đuộc tổ chức tại Indonesia. Riêng đội U20 Việt Nam đã sớm đi vào tập luyện tại Hà Nội và mới di chuyển vào TPHCM từ đầu tháng 8 để tiếp tục giai đoạn tập huấn và tham dự giải tại Bình Dương.

Tham dự giải lần này có các đội U19 Thái Lan, Myanmar, Malaysia và chủ nhà Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức đá vòng tròn 1 lượt xếp hạng tính điểm, hai đội đứng nhất và nhì sẽ tranh chung kết, hai đội còn lại sẽ tranh hạng ba. Các trận đấu của giải được tổ chức trên sân Bình Dương từ ngày 5 đến 11-8.

Đội vô địch sẽ nhận Cúp, cờ và 10.000USD; đội đứng nhì và ba lần lượt nhận 6.000USD và 4.000USD; đội đoạt giải phong cách nhận 2.000USD. Ngoài ra còn có các giải thưởng cá nhân cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải và tổ trọng tài hoàn thành nhiệm vụ - mỗi giải trị giá 500USD. Từng trận đấu, Ban tổ chức sẽ trao giải Cầu thủ xuất sắc và Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên, mỗi giải trị giá 100USD.

Giải bóng đá U19 quốc tế 2022, bước chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023 ảnh 1 Phần thưởng cho đội vô địch là Cúp, cờ và 10.000USD
Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Đinh Thế Nam (U19 Việt Nam) cho biết: “Để chuẩn bị tốt, chúng tôi đã xin ý kiến từ VFF, và có sự bổ sung, thay thế 9 cầu thủ để tham dự giải U19 quốc tế 2022, song song 2 mục tiêu: để các cầu thủ mới trải nghiệm nhưng vẫn đảm bảo thử nghiệm được lối chơi mới của toàn đội”. Về mục tiêu tại giải lần này, ông nói: “Giải đấu nào, đội bóng nào cũng cần thành tích vì dù gì nó thể hiện năng lực của cầu thủ, toàn đội. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu để có những màn trình diễn tốt góp phần cho thành công của giải đấu".

Lịch thi đấu ngày khai mạc (5-8)

16 giờ: Malaysia – Thái Lan

18g30: Việt Nam - Myanmar

Tin cùng chuyên mục