Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 2

Chiều 20-12, Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 2 đã được khai mạc tại Thành phố mới Bình Dương. Đây là giải đấu quốc tế diễn ra hàng năm, được tổ chức nhằm hướng đến việc giao lưu giữa 2 nền bóng đá trẻ Việt Nam và Nhật Bản.

Giải được xem là sân chơi giao lưu cho các cầu thủ trẻ hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Dũng Phương
Giải được xem là sân chơi giao lưu cho các cầu thủ trẻ hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Dũng Phương

Tham dự giải gồm 8 đội: Kawasaki Frontale, Tokyu S Reyes, Gamba Osaka, Jubilo Iwata, Becamex Bình Dương, Hà Nội FC, PVF, SHB Đà Nẵng.

Trong phần phát biểu của mình, ông Warashina Yoshihiro - trưởng BTC giải đã gửi lời chúc mừng hai đội tuyển bóng đá nữ và nam Việt Nam xuất sắc đạt Huy chương Vàng tại SEA Games 30., ông nhấn mạnh: “Tháng 12 năm ngoái, Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất đã được tổ chức thành công tốt đẹp, và năm nay, giải lần 2 tiếp tục tổ chức tại Bình Dương. Tôi hy vọng giải đấu này sẽ là cơ hội để các cầu thủ có khát khao trở thành thế hệ tuyển thủ xuất sắc, góp phần vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 2 ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Hùng (giữa), Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Becamex IDC chào mừng các vị khách đến từ Nhật Bản
Về phía lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Đặng Minh Hưng đánh giá cao ý nghĩa của giải bóng đá này. Thông qua đó kết chặt tình hữu nghị giữa 2 nước, ông nói: “Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên vào năm 2018, “Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản” lần này được tổ chức sau dịp Bóng đá Việt Nam vừa lập nên chiến thắng lịch sử, huy hoàng trên đấu trường SEA Games lần thứ 30 tại Philippines, điều này như tiếp thêm sức mạnh cho các giải đấu thể thao nước nhà, góp phần tạo tiền đề phát hiện nhiều nhân tài mới cho đội bóng quốc gia.

Qua giải đấu sẽ làm thúc đẩy ngày càng lớn mạnh phong trào thể thao trong độ tuổi thanh thiếu niên, phong trào rèn luyện sức khoẻ theo Gương Bác Hồ vĩ đại đáp ứng nhu cầu nguyện vọng rèn luyện sức khỏe trong nhân dân. Đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau của các đội bóng, là dịp để các cầu thủ trẻ Việt Nam được cháy hết mình với môn thể thao vua.

Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 2 ảnh 2 Ông Troussier, cựu HLV đội tuyển Nhật Bản đến với giải đấu này trong vai trò dẫn dắt đội U13 PVF
Tại giải năm nay, các đội được chia vào bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Hai đội Nhất, Nhì của hai bảng vào bán kết; hai đội thắng tranh hạng Nhất – Nhì, hai đội thua tranh hạng Ba – Tư; hai đội xếp thứ 3 và thứ 4 của mỗi bảng đấu chéo để chọn hai đội thắng thi đấu xếp hạng Năm- Sáu, hai đội thua thi đấu xác định vị trí Bảy- Tám.

Kết quả của ngày thi đấu đầu tiên

Buổi sáng: Bình Dương - Tokyu S Reyes 0-0; VPF - Jubilo Iwata 5-1; Hà Nội FC - Gamba Osaka 0-0; Kawasaki Frontale - SHB Đà Nẵng 3-1

Buổi chiều: Tokyu S Reyes - Gamba Osaka 1-0; PVF - SHB Đà Nẵng 0-1; Jubio Iwata = Kawasaki Frontale 2-2, B.Bình Dương - Hà Nội FC 3-0.

Tin cùng chuyên mục